22/01/2019 10:01 GMT+7

Nhiệt độ ở Mẫu Sơn giảm xuống 2,5 độ C

M.HẢI
M.HẢI

TTO - Sáng nay 22-1, nhiệt độ thấp nhất đo được tại các trạm khí tượng miền Bắc ở mức 14 độ C trở xuống, riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống thấp nhất, còn 2,5 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 21-1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ đạt ngưỡng cực đại.

Vùng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác khiến tiết trời càng thêm rét buốt. Nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm xuống mức cực tiểu.

Lúc 7h sáng nay, ghi nhận nhiệt độ thấp nhất ở Hoài Đức (Hà Nội) 14 độ C, Sơn Tây (Hà Nội) 13,5 độ C, Ba Vì (Hà Nội) 13,3 độ C, TP Hải Dương 13 độ C, TP Nam Định 13,5 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) 12,2 độ C.

Khu vực vùng núi nhiệt độ xuống thấp hơn, tại Sìn Hồ (Lai Châu) 8,7 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 7,5 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7,4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 7 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 5,6 độ C.

Riêng Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) xuống còn 2,5 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc do đợt gió mùa Đông Bắc gây ra.

Hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định. Nhiệt độ các khu vực ít biến động.

Từ ngày 24-1 trở đi, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Bắc Bộ ấm dần lên.

M.HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên