20/02/2020 12:55 GMT+7

Nhiều bệnh nhân ở Vũ Hán khổ lây vì dịch COVID-19

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Khi mọi bệnh viện đều quá tải vì người bệnh COVID-19 đổ về khám, điều trị, các bệnh nhân mắc các bệnh khác ở Vũ Hán cũng đang lao đao vì không dễ kiếm được nơi điều trị cho mình.

Nhiều bệnh nhân ở Vũ Hán khổ lây vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Các bệnh nhân đứng chờ bên ngoài Viện da liễu và bệnh lây nhiễm qua quan hệ tình dục Vũ Hán - Ảnh: WSJ

Theo báo Wall Street Journal (WSJ), Trung Quốc đã dồn tối đa lực lượng nhân sự và các nguồn tài nguyên y tế về tỉnh Hồ Bắc để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, nhưng ngay cả như vậy, những người mắc các bệnh khác hiện ở tỉnh này cũng rất khó khăn để được điều trị gấp rút trong bối cảnh dịch bệnh.

Nhiều bệnh viện quá tải thậm chí đã từ chối tiếp nhận một số trường hợp thai phụ xảy ra biến chứng. Những bệnh nhân HIV cũng đã hết các thuốc kháng virus thiết yếu để duy trì tình trạng sức khỏe ổn định.

Một trong những bệnh nhân đang đối mặt với tình cảnh éo le này là Wan Ruyi, nữ sinh viên 21 tuổi ở thành phố Vũ Hán bị bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính. Wan cần bắt đầu lượt điều trị mới và tiến tới việc phải được ghép tủy.

Theo bà Wu Qiong, mẹ của Wan Ruyi, gia đình họ thấy cần phải đưa con gái tới một bệnh viện ở tỉnh Hà Bắc điều trị.

Tuy nhiên lúc này Wan vẫn đang phải nằm chờ tại bệnh viện Wuhan Union. Wan chưa thể tới bệnh viện khác vì thành phố Vũ Hán vẫn đang bị phong tỏa, mọi người dân bị cấm đi lại. Lúc này bệnh viện địa phương chỉ có thể duy trì hóa trị và cho cô dùng thuốc giảm đau.

Cô gái trẻ đã phải chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp, tới mức đã có lúc cô thậm chí hỏi mẹ là liệu cô có nên tiếp tục sống nữa hay không.

"Tôi cảm thấy không còn lối ra nào nữa" ngoài chuyện tới Hà Bắc, mẹ Wan nói với báo WSJ. "Con đường duy nhất hiện nay đã bị dịch bệnh khủng khiếp này phong tỏa".

Trong tình hình dịch COVID-19 vẫn đang căng thẳng, chính quyền Trung Quốc đã dồn tối đa nguồn nhân sự và tài nguyên y tế cho tuyến đầu. Điều này cũng có nghĩa nhiều bệnh viện ở Hồ Bắc đã phải tạm ngừng phục vụ các dịch vụ thông thường.

Các cơ quan y tế ở Vũ Hán gần đây đã chỉ định rõ nhiều bệnh viện dành cho việc phục vụ các bệnh nhân không bị COVID-19. Nhiều tình nguyện viên và các cá nhân sẵn lòng giúp đỡ các bệnh nhân này cũng đã tích cực tham gia.

Dù vậy, cho tới lúc này việc được khám và điều trị với những bệnh khác không phải COVID-19 vẫn rất "căng" do tình trạng thiếu hụt đội ngũ nhân viên y tế, giường bệnh và ảnh hưởng từ việc kéo dài các dân tộc phong tỏa thành phố ngày càng được siết chặt hơn.

Chuyện giao hàng ở Vũ Hán giữa dịch bệnh: Chuyện giao hàng ở Vũ Hán giữa dịch bệnh: 'Đâu thể chỉ nghĩ cho mình'

TTO - Kể từ khi Vũ Hán bị phong tỏa từ ngày 23-1, nhiều người dân đã không rời khỏi nhà trong ba tuần và ngày càng phụ thuộc vào các nhà bán lẻ trực tuyến để mua thức ăn và nhu yếu phẩm.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên