13/02/2020 18:35 GMT+7

Nhiều bệnh viện đóng góp nguồn lực cho bệnh viện dã chiến TP.HCM

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Ngày 13-2, Sở Y tế TP.HCM cho biết tiếp tục huy động nguồn lực từ các đơn vị trực thuộc cùng Bộ Tư lệnh TP đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy mô bệnh viện dã chiến lên mức 300 giường theo kế hoạch.

Nhiều bệnh viện đóng góp nguồn lực cho bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Đồng thành phố vận chuyển máy thở, monitor,… bổ sung cho bệnh viện dã chiến - Ảnh: SYTCC

Sở Y tế TP cho biết bệnh viện dã chiến của TP phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 10-2.

Sau hơn 4 ngày hoạt động, bệnh viện dã chiến vừa tiếp nhận người bệnh cần cách ly theo quy định vừa tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh lên quy mô 300 giường theo kế hoạch, với đầy đủ yêu cầu của một bệnh viện, từ giường bệnh, trang thiết bị y tế cho đến hệ thống xử lý nước thải y tế.

Trong những ngày qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) cùng với Bệnh viện huyện Củ Chi, Bệnh viện quận Thủ Đức đã vận hành bệnh viện dã chiến khá suôn sẻ.

Với quy mô 100 giường, nhân sự của 3 bệnh viện này cùng với các chiến sĩ Bộ Tư lệnh thành phố đã phối hợp tốt trong công tác tiếp nhận và cách ly người bệnh theo đúng quy định.

Chỉ trong ngày 13-2, toàn bộ 6 khối nhà của bệnh viện dã chiến đã được sơn mới, công việc này do hàng chục cán bộ, viên chức thuộc phòng hành chính quản trị của các bệnh viện: Nhi Đồng 1,  Nhiệt đới, Từ Dũ... thực hiện.

Bệnh viện Ung bướu vận chuyển 260 giường bệnh từ cơ sở 2 bổ sung cho bệnh viện dã chiến. Bệnh viện Nhi Đồng TP vận chuyển bổ sung thêm 5 máy thở, 5 monitor đồng thời cùng Bệnh viện huyện Bình Chánh đưa nhiều bơm tiêm điện tử đến đây.

Hồ xử lý nước thải y tế tại bệnh viện dã chiến đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Một số hình ảnh ngày 13-2 tại bệnh viện dã chiến tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM:

Nhiều bệnh viện đóng góp nguồn lực cho bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 2.

Hồ xử lý nước thải y tế theo công nghệ AO đang khẩn trương hoàn thiện tại bệnh viện dã chiến - Ảnh: SYTCC

Nhiều bệnh viện đóng góp nguồn lực cho bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 3.

Bệnh viện Nhi Đồng thành phố vận chuyển máy thở, monitor… bổ sung cho bệnh viện dã chiến - Ảnh: SYTCC

Nhiều bệnh viện đóng góp nguồn lực cho bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 4.

Xe cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng thành phố - Ảnh: SYTCC

Nhiều bệnh viện đóng góp nguồn lực cho bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 5.

Cán bộ, viên chức của các bệnh viện: Nhi Đồng 1, Bệnh nhiệt đới, Từ Dũ cùng các chiến sĩ Bộ Tư lệnh thành phố khẩn trương sơn lại 6 khối nhà của bệnh viện dã chiến - Ảnh: SYTCC

Nhiều bệnh viện đóng góp nguồn lực cho bệnh viện dã chiến TP.HCM - Ảnh 6.

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM vận chuyển giường bệnh mới bổ sung cho bệnh viện dã chiến - Ảnh: SYTCC

TP.HCM tiếp tục xây dựng thêm một số bệnh viện dã chiến TP.HCM tiếp tục xây dựng thêm một số bệnh viện dã chiến

TTO - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết như vậy tại buổi kiểm tra bệnh viện dã chiến lập tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM ngày 11-2.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên