28/07/2021 11:06 GMT+7

Nhiều nước châu Á phá kỷ lục buồn về COVID-19, Campuchia giảm số ca nhưng vẫn lo

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhiều nước châu Á, gồm Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc, lập kỷ lục buồn về COVID-19. Campuchia ghi nhận 685 ca nhiễm mới, thấp nhất trong nhiều tuần, nhưng vẫn lo ngại trước nguy cơ lây lan của biến thể Delta.

Nhiều nước châu Á phá kỷ lục buồn về COVID-19, Campuchia giảm số ca nhưng vẫn lo - Ảnh 1.

Người dân đổ đến nhà ga Bang Sue Grand ở Bangkok, Thái Lan hôm 27-7 để tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh: BANGKOK POST

Ngày 28-7, Bộ Y tế công cộng Thái Lan công bố ghi nhận thêm 16.533 ca nhiễm trong 24 giờ qua, cao nhất từ đầu dịch COVID-19 tới nay, nâng tổng số ca nhiễm ở xứ sở chùa vàng lên 543.361 ca, theo báo Bangkok Post.

Kỷ lục ca nhiễm trong ngày trước đó là 15.376 ca, công bố hôm 24-7. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 ở Thái Lan tăng thêm 133 trong ngày, lên tổng cộng 4.397 ca.

Báo Bangkok Post ngày 28-7 dẫn lời người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết nội các nước này vừa thông qua thêm gói cứu trợ 23 tỉ baht hôm qua.

Gói này tập trung hỗ trợ giáo dục, trong đó có phát 2.000 baht (khoảng 1,4 triệu đồng)/trẻ em để hỗ trợ học phí cho các gia đình trong đại dịch.

Indonesia hôm 27-7 công bố có thêm 45.203 ca nhiễm và 2.069 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này lên lần lượt 3,23 triệu và 86.835 ca.

2.069 ca là số ca tử vong do COVID-19 theo ngày cao nhất từng được ghi nhận ở Indonesia từ đầu dịch. Con số này cũng vượt xa kỷ lục 1.566 ca tử vong đã công bố hôm 23-7.

Theo Hãng tin AFP, Indonesia ghi nhận kỷ lục trên trong bối cảnh tuần này đã nới lỏng các biện pháp hạn chế, cho mở lại cửa hàng nhỏ, quán ăn vỉa hè và một số trung tâm mua sắm sau lệnh phong tỏa một phần kéo dài 3 tuần.

Nhiều nước châu Á phá kỷ lục buồn về COVID-19, Campuchia giảm số ca nhưng vẫn lo - Ảnh 2.

Một người đàn ông cầu nguyện trong tang lễ của người thân qua đời do mắc COVID-19 ở Bekasi, ngoại ô thủ đô Jakarta, Indonesia hôm 27-7 - Ảnh: REUTERS

Với Campuchia, sau khi nước này công bố ghi nhận thêm 685 ca nhiễm hôm 27-7 (nâng tổng số ca nhiễm lên 74.386 ca), báo Khmer Times bình luận: "Tình hình COVID-19 của Campuchia có một số tin tốt hiếm hoi khi số ca nhiễm 24 giờ thấp nhất trong nhiều tuần được ghi nhận".

Tuy nhiên, tờ báo này đặt câu hỏi: "Liệu đây là ánh sáng cuối đường hầm?". Theo Khmer Times, việc Campuchia phát hiện các ca mắc biến thể Delta trong cộng đồng lần đầu tiên đã gây thêm lo ngại.

Bác sĩ Li Ailan, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở Campuchia, cảnh báo Campuchia cần thận trọng và cảnh giác với biến thể Delta.

Nước này vừa phát hiện 39 ca mới mắc biến thể Delta, trong đó có 18 ca trong cộng đồng. Theo Hãng tin Tân Hoa xã, tổng số ca mắc biến thể Delta ở Campuchia đến nay là 114 ca.

Khmer Times dẫn thông tin từ nhà chức trách Campuchia cho biết tính đến ngày 27-7, đã có 6,94 triệu người nước này được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin COVID-19.

Ngày 28-7, Hàn Quốc công bố ghi nhận số ca nhiễm trong 24 giờ cao nhất từ trước tới nay, với 1.896 ca (gồm 1.823 ca nhiễm trong cộng đồng), nâng tổng số ca nhiễm lên 193.427 ca.

Số ca nhiễm hằng ngày ở Hàn Quốc vẫn trên 1.000 ca kể từ ngày 7-7 do số ca nhiễm tăng ở vùng thủ đô Seoul. Tuy nhiên, gần đây số ca nhiễm tại những vùng bên ngoài Seoul cũng đã tăng lên do người dân tham gia nhiều hoạt động trong mùa hè.

COVID-19 ở Đông Nam Á: Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn, Indonesia giảm ca bệnh COVID-19 ở Đông Nam Á: Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn, Indonesia giảm ca bệnh

TTO - Trong ngày 24-7, nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng ngàn ca COVID-19 và nhiều trường hợp tử vong, trong đó Malaysia ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên