28/01/2020 14:07 GMT+7

Nhiều tỉnh, thành bác tin có ca nhiễm virus corona như trên mạng đăng tải

TTXVN
TTXVN

TTO - Ngày 28-1, phó giám đốc Sở Y tế Tây Ninh khẳng định tỉnh này chưa phát hiện ca nào nhiễm virus corona như trên mạng đăng tải. Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cũng cho biết thông tin khách Trung Quốc bị nhiễm virus corona là sai sự thật.

Ngày 28-1, ông Nguyễn Văn Cường - phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh - khẳng định thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc một người Trung Quốc bị nhiễm virus corona được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là sai sự thật. Đến sáng 28-1, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa phát hiện ca nào bị nhiễm virus này.

Ông Cường cho biết thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội cho rằng tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh đã tiếp nhận một ca nhiễm virus corona nhập viện vào tối 26-1 gây hoang mang đến bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng như người dân tại Tây Ninh.

Ngành y tế tỉnh cho biết đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch tại các khu vực cửa khẩu, khu dân cư, khu công nghiệp có người nước ngoài sinh sống và làm việc để kiểm soát, ngăn ngừa dịch xâm nhập. 

Các ngành chức năng đang kiểm soát việc khai báo y tế đối với khách nhập cảnh từ các nước, nhất là công dân có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Tây Ninh qua hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát.

Theo đó, máy đo thân nhiệt được bố trí tại hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát là một trong những biện pháp rà soát đầu tiên khi nhập cảnh tại cửa khẩu, nhằm sàng lọc và có biện pháp can thiệp y tế kịp thời.

Cũng trong sáng 28-1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với Trần Văn Tùng, 22 tuổi để làm rõ việc người này đăng thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi do virus corona tại Vũng Tàu trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 21h ngày 27-1, Trần Văn Tùng đã đưa lên tài khoản Tacebook cá nhân Trần Tùng của mình thông tin "tại Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu có hai người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona". Kèm theo thông tin này là hình ảnh phòng cấp cứu của Bệnh viện Lê Lợi.

Thông tin này được Tùng "tag" cho 7 người khác và chỉ vài chục phút sau đã có gần 500 lượt chia sẻ.

Sau 40 phút đăng sai, Tùng đã gỡ bỏ dòng trạng thái trên. Tuy nhiên, thông tin thất thiệt này đã làm cho người dân Vũng Tàu hoang mang và rất nhiều du khách có ý định đến đây du xuân, nghỉ ngơi đã hủy bỏ chuyến đi.

Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mời Tùng lên làm việc. Bước đầu, Tùng thừa nhận mình đăng sai sự thật. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích của facebooker này.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh Vũ Trọng Diện khẳng định tính đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh chưa có trường hợp nào bị nhiễm virus corona. Thông tin trên mạng xã hội về việc có du khách người Trung Quốc bị nhiễm bệnh tại khách sạn ở Bãi Cháy (thành phố Hạ Long) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cách ly là là tin đồn thất thiệt.

Bà Lê Ngọc Hân, giám đốc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh, cho biết sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác định các chủ tài khoản cá nhân trên mạng xã hội thông tin sai sự thật. Sở sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp thông tin, phát tán sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, tối 27-1, tài khoản Facebook Nhii Anhh chia sẻ thông tin việc 2 du khách du lịch Trung Quốc bị nhiễm virus corona tại một khách sạn nằm ở phường Bãi Cháy. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cách ly. 

Chưa phát hiện ca nhiễm virus corona nhưng khách lưu trú tại Đà Nẵng đã giảm

Tính đến trưa 28-1, Đà Nẵng chưa phát hiện ca bệnh nào dương tính với virus corona. Tuy nhiên, ngành du lịch địa phương này đã bị ảnh hưởng khi lượng khách lưu trú giảm 15%.

Trưa 28-1, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho biết đến thời điểm này, Đà Nẵng chưa phát hiện ca bệnh nào dương tính với virus corona.

Theo bà Yến, 15 mẫu gửi đi xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, không bị nhiễm chủng mới của virus corona.

Tính từ thời điểm khởi động quy trình phòng dịch nhóm A, tại Đà Nẵng có 37 trường hợp điều trị cách ly. Trong đó hầu hết là các trường hợp người dân bị sốt, ho, từng tiếp xúc với người Trung Quốc tìm đến các cơ sở y tế. Chỉ có 1 trường hợp được phát hiện qua máy đo thân nhiệt tại sân bay.

Trong khi đó, trưa 28-1, bà Trương Thị Hồng Hạnh, giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết dịp Tết Nguyên đán lượng khách đến Đà Nẵng tăng 2%.

Tuy nhiên, những thông tin về dịch corona đã ảnh hưởng khiến lượng khách lưu trú tại thành phố Đà Nẵng giảm tới 15%.

Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết hiện nay lượng người nước ngoài lưu trú tại thành phố lâu nay khoảng 40.000 người, nhưng hiện nay đã giảm 3.000 do một số đường bay đã ngừng khai thác.

TRƯỜNG TRUNG

Công an làm việc với thanh niên đăng sai sự thật về virus corona tại Vũng Tàu Công an làm việc với thanh niên đăng sai sự thật về virus corona tại Vũng Tàu

TTO - Sáng 28-1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với Trần Văn Tùng, 22 tuổi để làm rõ việc người này đăng thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi do virus corona tại Vũng Tàu trên mạng xã hội.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên