27/05/2020 19:22 GMT+7

Nhiều VĐV Sơn La vẫn nằm viện sau một ngày bị ngộ độc thức ăn

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Tối 27-5, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Sơn La cho biết nhiều VĐV trong số 37 người bị ngộ độc thức ăn đêm 26-5 vẫn đang tiếp tục phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhiều VĐV Sơn La vẫn nằm viện sau một ngày bị ngộ độc thức ăn - Ảnh 1.

Các cầu thủ lớn thuộc CLB bóng đá nữ Sơn La (áo đỏ) rất may đang đi tập huấn tại Thái Nguyên mà không ở trung tâm nên tránh được vụ ngộ độc - Ảnh: NAM KHÁNH

Trước đó, sau bữa ăn tối 26-5 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La, 37 VĐV đã bị ngộ độc thức ăn. 

Các VĐV đến từ nhiều đội tuyển như: bóng đá trẻ, silat, taekwondo có biểu hiện đau bụng, chóng mặt, buồn nôn… sau khi ăn và đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 27-5, ông Hồ Sơn Hải - quyền giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Sơn La - nói: "Trung tâm chúng tôi có 128 VĐV thuộc nhiều đội tuyển khác nhau, các cháu ăn ở tại đây và nhiều năm qua chưa từng xảy ra chuyện bị ngộ độc thức ăn. Riêng các HLV thì không có ai ăn ở trung tâm mà đều về nhà.

Sau bữa tối qua, một số cháu có biểu hiện bị ngộ độc nên đã được lãnh đạo đưa đi viện cấp cứu. Ngày 27-5, những cháu bị nhẹ đã được bệnh viện cho ra viện về trung tâm, những cháu nặng tiếp tục ở lại điều trị. 

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL đã đến viện thăm và động viên các cháu để yên tâm điều trị đến khi khỏi hẳn. Các cháu có bảo hiểm nên bảo hiểm y tế và trung tâm sẽ chi trả tiền viện phí".

Liên quan đến nguồn thực phẩm các VĐV, ông Hải cho biết lãnh đạo trung tâm giao cho bộ phận nhà bếp lo mua nguyên liệu nấu ăn. Hằng ngày lãnh đạo trung tâm chỉ kiểm tra về độ tươi ngon, cân xem có đủ khối lượng không chứ không thể đánh giá được chất lượng của thực phẩm liệu có bị phun thuốc trừ sâu hay hóa chất độc hại hay không.

"Về rau, nhà bếp thường mua ở một chợ đầu mối lớn gần trung tâm, nguồn thịt cá thì chủ động mua ở một số nguồn khác. Hằng ngày các mẫu thức ăn của nhà bếp đều được lưu lại để phòng khi có vấn đề. Sau khi 37 VĐV bị ngộ độc, Sở Y tế Sơn La cũng đã cho người đến lấy mẫu thức ăn của ngày 26-5 để kiểm tra xem nguồn ngộ độc đến từ đâu", ông Hải chia sẻ.

Theo phản ảnh của các VĐV bị ngộ độc, tối 26-5 họ ăn các món: thịt gà nộm hành tây, canh bí đao, sườn heo, trứng chiên. Sau khi ăn xong khoảng 1 giờ, một số VĐV đã có triệu chứng đau bụng, nôn, đau đầu, chóng mặt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, HLV Lường Văn Chuyên - đội bóng đá nữ Sơn La - cho biết rất may thầy trò anh đang đi tập huấn tại Thái Nguyên để chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 nên các cầu thủ lớn không gặp vấn đề gì.


Chông chênh bóng đá nữ Sơn La Chông chênh bóng đá nữ Sơn La

TTO - Đội bóng đá nữ Sơn La đang đứng trước tình trạng tan rã vì thiếu kinh phí. Ngoài ra, sau khi nhà tài trợ rút lui, lương các cầu thủ của đội bị giảm đến 80%.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên