02/02/2016 17:43 GMT+7

Alphabet soán ngôi công ty giá trị nhất thế giới của Apple 

TUẤN LINH
TUẤN LINH

TTO - Ngay sau khi Alphabet (công ty mẹ của Google) công bố báo cáo tài chính quý 4-2015, thị trường chứng khoán đã đẩy giá cổ phiếu của công ty lên mức đủ để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, khoảng 570 tỉ USD.

Trong khi cựu vương Apple trị giá khoảng 539 tỉ USD.

Theo CNBC, trong lịch sử, đây là lần đầu tiên mà Alphabet (hay Google, do Google đang gánh tới 99,5% tổng doanh thu của Alphabet) vượt Apple kể từ tháng 2-2010, thời điểm mà cả hai công ty có giá trị dưới 200 tỉ USD.

Trên thực tế, hai công ty hàng đầu này từng cạnh tranh vị trí này rất nhiều lần giai đoạn năm 2008 đến đầu năm 2010, trước khi Apple có bước nhảy vọt lịch sử, từ 128 tỉ USD giá trị lên 650 tỉ USD vào tháng 9-2012.

Chiến dịch phát triển của Google bắt đầu từ tháng 7-2015, giúp công ty tăng trưởng đến 44%, trong khi Apple sụt 16%.

Sự sụt giảm của Apple bắt nguồn từ việc lệ thuộc vào iPhone (chiếm đến 2/3 lợi nhuận) khi chỉ tăng 1% so với năm trước, cộng với việc lợi nhuận từ iPad và Mac giảm.

Ngược lại, Google vẫn duy trì sự dẫn đầu của mình trong quá trình chuyển dịch từ web sang thiết bị di động.

Theo eMarketer, Google dự kiến sẽ nắm đến 32% thị phần quảng cáo trên thiết bị di động vào năm nay và năm sau, bỏ xa Facebook với 20%.

TUẤN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: google Alphabet apple