Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Ấn Độ: Điện thoại phải có nút báo nguy hiểm

TTO - Tất cả điện thoại di động sản xuất tại Ấn Độ phải có thêm nút thông báo nguy hiểm từ đầu năm 2017 nhằm bảo vệ phụ nữ an toàn hơn trước đám yêu râu xanh.
![]() |
Một phụ nữ nói chuyện điện thoại ở Mumbai - Ảnh: Bloomberg |
Theo Bloomberg, cùng với nút thông báo nguy hiểm (panic-button), từ năm 2018 mọi điện thoại di động ở Ấn Độ phải được trang bị thêm công nghệ định vị bằng vệ tinh.
Tính năng phát đi tín hiệu cấp cứu được kích hoạt trên điện thoại di động khi người dùng nhấn vào một nút riêng của smartphone hoặc nhấn giữ phím số 5 hoặc số 9 ở các loại điện thoại đời cũ.
Quy định này vừa được công bố trong văn bản của Bộ Viễn thông Ấn Độ vào cuối ngày 25-4. Theo đó, quy định áp dụng với tất cả các loại điện thoại di động ở nước này, kể cả sản phẩm của những tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Samsung.
Ấn Độ là một trong những nước có thị trường điện thoại di động phát triển nhanh nhất với khoảng 1 tỉ người dùng.
Trước thực tế báo động về nạn cưỡng hiếp phụ nữ ở đây, theo Bloomberg cứ một giờ lại xảy ra 4 vụ cưỡng hiếp, nhu cầu có thêm biện pháp bảo vệ cho nữ giới bằng tiện ích công nghệ trở nên rất bức thiết tại Ấn Độ.
Các nút kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp sẽ buộc phải có trên các điện thoại di động tại Ấn Độ từ tháng 1-2017. Việc bổ sung công nghệ định vị bằng vệ tinh sẽ bắt buộc từ đầu năm 2018.
Khi nhấn vào nút báo nguy hiểm, lập tức nó sẽ kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp, mặc dù thông báo của Bộ Viễn thông Ấn Độ chưa nêu cụ thể số điện thoại khẩn cấp là số nào.
Hiện tại Ấn Độ cũng đã có một số ứng dụng điện thoại có tính năng tương tự. Tuy nhiên Ấn Độ vẫn chưa có một số điện thoại khẩn cấp chung kiểu như 911.
Để khắc phục thiếu hụt đó, theo kế hoạch trong vài tháng tới, số điển thoại khẩn cấp 112 sẽ được triển khai trên toàn quốc.
-
TTO - Làm thuê từ Bình Dương về Sóc Trăng, khi về gần đến nhà, người đàn ông 53 tuổi đột ngột chết trên xe khách.
-
TTO - Chiều 28-2, UBND tỉnh Đồng Tháp họp khẩn cấp thông tin về trường hợp dương tính COVID-19 và triển khai các biện pháp khẩn cấp chống dịch, tạm dừng các hoạt động đông người.
-
TTO - Hàng trăm ý kiến bạn đọc "bay về" Tuổi Trẻ Online sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Đi làm về mỏi mệt còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được" ngày 26-2.
-
TTO - Reuters mô tả: Ít nhất 7 người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương khi cảnh sát Myanmar - dưới sự trợ giúp của quân đội - xả súng vào đám đông biểu tình. Thương vong tăng vọt vào đầu giờ chiều sau khi có thông tin từ các bệnh viện.
-
TTO - Bộ phim Hướng dương ngược nắng đang khiến khán giả 'sôi sùng sục', thậm chí đòi bỏ xem phim vì chi tiết nhân vật Châu (Hồng Diễm đảm nhận) bị Vỹ cài bẫy trong tập 33. Người tốt bị trù dập, 'trà xanh' thì trơ trơ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận