04/02/2016 22:26 GMT+7

​Apple bị phạt 625 triệu USD vì vi phạm sáng chế

TUẤN LINH
TUẤN LINH

TTO - Công ty VirnetX vừa được Tòa án Quận Đông Texas ra phán quyết thắng kiện, buộc Apple trả 625,6 triệu USD do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với giao thức liên lạc được sử dụng trong ứng dụng FaceTime và iMessage.

Đây là lần thứ hai VirnetX kiện Apple vì đã sử dụng sáng chế của công ty. Trước đó, VirnetX đã thắng kiện trong một phán quyết với khoản tiền 368 triệu USD vào năm 2012. Apple khi đó buộc phải thiết kế lại FaceTime. Nhưng phán quyết đó lại bị hủy vào năm 2014, khi tòa phúc thẩm cho rằng quyết định là sai lệch.

Nhưng lần này, VirnetX đã thắng lớn so với khoản yêu cầu ban đầu là 532 triệu USD.

Cả hai vụ đều được xét xử tại Tòa quận Liên bang Đông Texas, là khu vực nổi tiếng là ưu đãi cho các chủ sở hữu sáng chế.

Các công ty đã nhờ các tòa ở đây để kiện các công ty công nghệ lớn khác trong quá khứ vì vi phạm sáng chế của mình. Microsoft là một “nạn nhân” của VirnetX với khoản tiền phải trả là 200 triệu USD vào năm 2010, thông qua hòa giải ngoài tòa; và năm 2014 là 23 triệu USD từ Skype.

TUẤN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên