01/11/2014 17:20 GMT+7

Tòa Mỹ không bảo vệ bảo mật Touch ID của Apple

PHẠM HỒNG PHƯỚC
PHẠM HỒNG PHƯỚC

TTO - Công nghệ bảo mật khóa iPhone bằng chức năng Touch ID đang gây tranh cãi trong giới bảo vệ pháp luật Mỹ. 

1. Theo Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Hoa Kỳ, công dân được bảo vệ để không lâm vào tình trạng tự mình buộc tội mình bằng cách được quyền từ chối tiết lộ mật khẩu mở máy điện thoại của mình cho cảnh sát, nếu không có lệnh của tòa.

Rắc rối phát sinh từ sau khi Apple đưa ra công nghệ bảo mật sinh trắc học bằng dấu vân tay Touch ID và một số hãng điện thoại khác cũng bắt đầu trang bị tính năng bảo mật nhân trắc học cho smartphone của mình.

Hóa ra, công nghệ hiện đại này có thể giúp bảo vệ tốt hơn cho người dùng trước những kẻ xấu hay khi bị mất điện thoại, nhưng lại khiến họ trở nên dễ tổn thương đối với nhân viên công lực.

Báo Huffington Post (31-10-2014) cho biết: Thẩm phán Steven Frucci của Tòa án Lưu động Virginia Beach (bang Virginia) ngày 30-10 đã phán quyết rằng: cảnh sát không được quyền buộc người dân cung cấp mật khẩu smartphone của mình, nhưng có thể bắt người dân phải chạm ngón tay lên thiết bị Apple Touch ID để mở khóa nó.

Theo quan tòa, dấu vân tay là một đối tượng thể chất nên cảnh sát được phép buộc người dân phải cung cấp cho họ.

Công nghệ bảo mật Touch ID hiện nay đang có trên các thiết bị iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air 2, và iPad Mini 3.

Tuy nhiên, người dùng điện thoại thì thích, còn nhân viên công lực lại rầu nếu như chủ thiết bị di động "double cẩn trọng" nên ứng dụng kết hợp cả 2 chế độ bảo mật bằng Touch ID và mật khẩu. Trong trường hợp này, nhân viên công lực sẽ không thể mở được thiết bị của đối tượng.

Trong khi đó gần đây hãng Apple đang bị FBI phản đối về chuyện hãng này mở rộng việc mã hóa dữ liệu trên thiết bị càng làm cho nhân viên điều tra gặp nhiều khó khăn hơn khi cần tiếp cận thông tin lưu giữ trên các thiết bị của các đối tượng tình nghi. 

2. Bây giờ nhiều phụ nữ luyện thêm công lực nấu ăn không phải trong những cuốn sách hay trên truyền hình, mà là ngay trên các máy tính bảng. Họ vừa tham khảo các hướng dẫn nấu ăn trên màn hình thiết bị, vừa đồng thời trổ tài trên bếp.

Vì thế, hãng CTA Digital đã sáng chế ra Paper Towel Holder, một chiếc giá giữ khăn giấy nhà bếp kết hợp với giá đỡ máy tính bảng.

Phía trên phần giữ khăn giấy là một giá gắn iPad, iPad mini hay các máy tính bảng 7 inch hay 8 inch. Nó có một "cần cổ ngỗng" cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh vị trí của thiết bị. Tất cả bằng thép không gỉ.

Khi cần thay cuộn giấy mới, bạn chỉ việc nhấn một nút để gỡ phần giá đỡ iPad ra.

Cũng có một phiên bản dùng trong nhà vệ sinh, phòng tắm với giá gắn máy tính bảng được kết hợp với giá giữ cuộn giấy vệ sinh.

Giá dưới 36 USD.
Xin mời xem clip: http://www.youtube.com/watch?v=lInTsukoBFQ

3. Muộn màng hơn rất nhiều so với việc phục vụ khách hàng Windows truyền thống, Microsoft mãi tới ngày 31-10-2014 mới loan báo trên một blog về kế hoạch cập nhật bộ công cụ Office cho những người dùng máy Mac.

Trong khi người dùng Windows đã có bộ Microsoft Office 2013 từ đầu năm 2013, người dùng máy Mac tới nay vẫn phải sử dụng bản Office for Mac 2011 phát hành cuối năm 2010.

Phiên bản Office for Mac mới sẽ gồm các công cụ Word, PowerPoint, Excel, và OneNote. Tuy nhiên phải tới nửa sau của năm 2015, nó mới được Microsoft phát hành.

Microsoft vừa đưa ra phiên bản mới nhất dành cho Mac của công cụ email nổi tiếng Outlook với nhiều tính năng mới.

Trong đó, nổi bật là nó sẽ chạy nhanh hơn, có giao diện rõ ràng hơn và giống bản trên Windows hơn, chuyển giao email theo thời gian thực thông qua hỗ trợ push Office 365, cải thiện việc tổ chức và đồng bộ email giữa các máy Mac, Windows và Outlook Web Access.

Trong khi chờ đợi phiên bản Office mới, nếu muốn hưởng được các tính năng Office mới nhất của Microsoft, người dùng máy Mac có thể thuê bao bộ công cụ văn phòng đám mây Office 365 với chi phí 6,99 USD/tháng.

PHẠM HỒNG PHƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên