10/12/2015 17:32 GMT+7

Chip tí hon tự hoạt động nhờ sóng radio

TUẤN LINH
TUẤN LINH

TTO - Một nhóm các nhà khoa học Hà Lan đã phát triển một cảm biến siêu nhỏ hoạt động nhờ sóng radio mà nó sử dụng để truyền tải thông tin.

Chip tí hon lấy năng lượng từ sóng radio 

Đại học Công nghệ Eindhoven vừa chế tạo thành công một loại vi mạch tự hoạt động nhờ sóng radio, thúc đẩy sự phát triển của Internet của vạn vật (Internet of Things - IoT), bởi người dùng sẽ không còn phải sạc pin cho từng món đồ nữa.

Cảm biến có kích thước 2mm2, nặng 1,6 mg, gồm một ăngten hút năng lượng từ một bộ định tuyến (router). Khi tích đủ năng lượng, cảm biến này có thể đo nhiệt độ và gửi thông tin đến router.

Phạm vi hút sóng hiện nay của cảm biến chỉ là 2,5cm, nhưng nhóm nghiên cứu tự tin rằng sẽ nâng lên được 1m. Theo giáo sư Baltus, theo lý thuyết phạm vi này có thể lên đến 5m.

Cảm biến này còn có thể hoạt động được dưới một lớp sơn, nhựa hay bê tông - rất lý tưởng để lắp đặt vào các tòa nhà.

Giá bán lẻ con chíp khoảng 20 cent (hơn 4.000 đồng).

TUẤN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên