Thứ 2, ngày 8 tháng 3 năm 2021
"Để chống tin nhắn rác, phải chống sim rác trước"

TTO - Ông Lê Quốc Cường, phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông (TT-TT) TP.HCM nói vậy trong buổi báo cáo 6 tháng đầu năm của Sở vào ngày 13-7.
Theo ông Cường, nguồn gốc của tin nhắn rác là sim rác. Do vậy, việc tăng cường quản lý thuê bao và hệ thống phân phối sim rất cần thiết, đặc biệt là việc siết chặt hệ thống thuê bao trả trước nhằm ngăn chặn tin nhắn rác.
Đại diện Sở cho biết 20 triệu sim rác đã được thu hồi vào đầu năm 2017 và một lượng lớn tin nhắc rác được ngăn chặn.
Ông Cường chia sẻ: “Nếu trước đây, dường như Sở cô đơn trong cuộc chiến chống tin nhắn rác thì hiện nay, nhiều cơ quan đã cùng nhau hỗ trợ, đẩy lùi tin nhắn rác”.
Được biết, cuối năm 2016 vừa qua, Bộ TT-TT đã làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp và thống nhất các tiêu chí về nội dung, tần suất cho gửi tin nhắn nhằm hạn chế thấp nhất số lượng tin nhắn rác.
-
TTO - Các tỉnh, thành gồm TP.HCM, Hà Nội và Hải Dương đang tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhân viên y tế. Ngày tiêm đầu tiên lại trùng vào Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và điều đặc biệt người được tiêm đầu tiên đều là nữ nhân viên y tế.
-
TTO - Sáng 8-3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.
-
TTO - Thời gian gần đây, nhiều người phản ảnh bỗng dưng thành con nợ, các ngân hàng và cả công ty tài chính cũng gặp nạn khi nhiều vụ kẻ xấu làm giả tinh vi chứng minh nhân dân, cả hộ khẩu để rút tiền.
-
TTO - Ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 10 đồng phạm khác bị xét xử do gây ra những sai phạm liên quan dự án ethanol Phú Thọ.
-
TTO - Sáng 8-3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã tự tay tiêm vắc xin COVID-19 cho chị Đỗ Thị Nhài, nhân viên Trạm y tế phường Tân Hưng, Hải Dương. Sau đó ông dặn dò kỹ lưỡng những thông tin cần lưu ý sau tiêm.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận