29/10/2015 09:21 GMT+7

Diễn tập chống chiến tranh mạng quốc tế

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Việt Nam dẫn đầu 4/6 tình huống chống tấn công mạng trong cuộc diễn tập về an toàn thông tin, chống tấn công mạng quốc tế quy mô lớn (ACID 2015).

Cuộc diễn tập sáng 28-10 - Ảnh: Minh Quang

Cuộc diễn tập với sự tham gia của 14 quốc gia được thực hiện trong ngày 28-10.

ACID 2015 là cuộc tập trận quốc tế về an toàn mạng có chủ đề “Điều tra, phân tích và ứng cứu sự cố mã độc gián điệp” với sự tham gia của 10 quốc gia trong khối ASEAN và bốn nước đối thoại (Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh các cuộc tấn công mạng không có giới hạn về địa lý và không một quốc gia nào có thể đơn độc bảo vệ mình.

Trước nguy cơ chiến tranh mạng, việc phối hợp quốc tế, ứng cứu sự cố, bảo vệ an toàn thông tin và góp phần ngăn chặn chiến tranh mạng đã được nêu ra trên tất cả các bàn đàm phán ở nhiều cấp, thậm chí ở cấp thượng đỉnh.

Các nước Asean đều nhận rõ vấn đề này và đã tổ chức nhiều hoạt động chung, trong đó cuộc tập trận ACID 2015 chính là một trong các hoạt động đó.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên