09/01/2016 16:37 GMT+7

Drone chở người tự động đầu tiên trên thế giới

TUẤN LINH
TUẤN LINH

TTO - CES 2016 năm nay chứng kiến sự ra mắt của drone Ehang 184 chở người với phạm vi đến 10 dặm

Drone Ehang 184


Đầu tháng 12 năm ngoái, nhóm sinh viên nghiên cứu tại Đại học NUS Singapore thử nghiệm drone chở người ở trong nhà, thì nay một công ty công nghệ Trung Quốc đã giới thiệu drone chở người Ehang 184 tại CES 2016.

Theo thông tin từ Ehang, drone này được sạc đầy trong 2 tiếng, có thể chở một người nặng đến 100 kg, bay được 23 phút, với hình dáng trực thăng 4 cánh.

Drone có các cánh quạt có thể gấp lại, được thiết kế để để đỗ được ở một chỗ đỗ đơn. Buồng lái chứa được một người và một túi đeo lưng nhỏ, có cả điều hòa và thậm chí là đèn đọc sách.

Theo hãng công nghệ, sau khi thiết lập kế hoạch bay, người dùng chỉ cần ra 2 câu lệnh là “cất cánh” và “hạ cánh”, mỗi lệnh được đặt bằng một cú click. Người dùng không phải điều khiển thiết bị, mà chỉ nhập vào điểm đến, và phần còn lại do drone thực hiện, như chọn lộ trình và tránh các vật cản.

Drone có tốc độ tối đa là 62 dặm/giờ và phạm vi hoạt động lên đến 10 dặm.

Nguồn: Youtube
TUẤN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Drone CES 2016