15/06/2016 10:25 GMT+7

​Facebook xin lỗi người dùng Philippines vì treo cờ ngược 

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Đội ngũ Facebook mới đây đã vô ý đặt Philippines trong tình trạng chiến tranh vì... treo cờ ngược. Sự cố xảy ra trong ngày quốc khánh của Philippines (12-6) vừa qua.

Quốc kỳ Philippines bị Facebook treo ngược trong ngày quốc khánh 12-6. Ảnh: The Philippines Star
Quốc kỳ Philippines bị Facebook treo ngược trong ngày quốc khánh 12-6 - Ảnh: The Philippines Star

Để mừng ngày độc lập của quốc đảo này, đội ngũ Facebook đã tạo ra một hộp chúc mừng, với nội dung “Mừng ngày độc lập. Chúc cho tất cả người Philippines sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng”.

Tuy nhiên, người sử dụng Facebook tại Philippines sau đó đã nhanh chóng phát hiện ra quốc kỳ của họ đã bị treo ngược, với phần màu đỏ bên trên và màu xanh bên dưới.

Theo luật của Philippines, trong trường hợp chiến tranh, quốc kỳ Philippines sẽ được treo với màu đỏ bên trên màu xanh bên dưới và ngược lại trong thời bình.

Một số người tỏ ra thích thú đã chụp lại màn hình và đăng tải lên nhiều mạng xã hội khác hình ảnh hộp thoại này.

Ngay sau khi phát hiện ra sai lầm, đại diện Facebook đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới người sử dụng tại Philippines.

The Philippines Star dẫn lời đại diện Facebook: “Đây không phải là chủ ý của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến cộng đồng người sử dụng tại Philippines và trong nỗ lực để kết nối mọi người nhân ngày quốc khánh, chúng tôi đã phạm sai lầm”.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên