22/06/2015 10:13 GMT+7

Hacker tấn công, 1.400 hành khách mắc kẹt tại sân bay Ba Lan

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Khoảng 1.400 hành khách của Hãng hàng không Ba Lan LOT bị mắc kẹt tại sân bay Chopin, Warsaw sau khi hacker tấn công vào hệ thống máy tính dịch vụ mặt đất của hãng này.

Máy bay Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Ba Lan LOT ảnh: Reuters
Máy bay Boeing 787 Dreamliner của Hãng hàng không Ba Lan LOT  - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết hệ thống máy vi tính bị tin tặc tấn công vào trưa 21-6 và được sửa chữa năm giờ sau đó. Đây là hệ thống dùng để phát đi kế hoạch bay cho các phi công.

Người phát ngôn của Hãng LOT là Adrian Kubicki cho biết vụ tấn công buộc hãng phải hủy 10 chuyến bay quốc tế và quốc nội, đồng thời hoãn hơn 10 chuyến bay khác tại sân bay Chopin.

LOT đã cung cấp khách sạn cho một số hành khách chờ qua đêm để bắt các chuyến bay khác vào sáng hôm nay. Trong khi đó, một số hành khách đã được chuyển tiếp sang máy bay khác cùng tuyến trong tối hôm qua.

Ông Kubicki cho biết cuộc tấn công không làm ảnh hưởng đến các sân bay khác tại Ba Lan và hoạt động bay của các hãng khác ở sân bay Chopin.

Hiện các nhà chức trách Ba Lan đang điều tra làm rõ vụ tấn công. Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

 

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên