24/02/2016 10:28 GMT+7

Không đăng ký máy bay không người lái, đi tù 3 năm

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Bắt đầu từ thứ bảy 27-2, những người sở hữu máy bay không người lái (drone) tại Mỹ không đăng ký với chính phủ sẽ phải đối mặt số tiền phạt 300.000 USD án phạt tù lên đến 3 năm.

Một máy bay không người lái tại Mỹ - Ảnh: Getty Images
Một máy bay không người lái tại Mỹ - Ảnh: Getty Images

Kể từ khi Cục quản lý hàng không liên bang mở hệ thống đăng ký vào tháng 12-2015, đã có tổng cộng 370.000 người đăng ký. Tuy nhiên, số lượng người chưa đăng ký ước tính vẫn còn rất cao, vào khoảng vài trăm ngàn.

Quy định đăng ký này nhằm kiểm soát cũng như ngăn chặn nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn bay, sân bay và các sự kiện cộng đồng.

Hiệp hội người tiêu dùng hàng công nghệ ước tính trong năm 2015, đã có 700.000 máy bay không người lái - drone, tăng 63% so với năm 2014. Số liệu này là chưa tính đến những thiết bị đã đặt mua trước năm 2014.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên