26/04/2015 09:26 GMT+7

Logo Android tè lên logo Apple trên Google Maps

THANH TRỰC
THANH TRỰC

TTO - Một hình ảnh "đầy bất ngờ" trên bản đồ số Google Maps: logo robot Android tè lên logo Apple. Chuyện có thật!

Ảnh logo Android tè lên logo Apple trên bản đồ số Google Maps ngày 24-4 - Ảnh: VentureBeat
Ảnh logo Android tè lên logo Apple trên bản đồ số Google Maps ngày 24-4 - Ảnh: VentureBeat

Đây không phải một trò đùa Cá tháng Tư, cũng không phải một trò "Trứng phục sinh" (Easter Eggs), hình ảnh bất ngờ này xuất hiện khi người dùng truy cập vào một địa điểm thuộc khu vực gần thành phố Rawalpindi ở Pakistan trên bản đồ số Google Maps.

Ảnh biểu tượng của hệ điều hành Android của Google, robot xanh đang tè lên biểu tượng "Quả táo cắn dở" của đối thủ Apple. Hiển thị trên cả hai phiên bản Google Maps desktop và ứng dụng di động.

Thông tin được người dùng phát hiện và đăng tải trên trang The Hacker News. Và dường như đây là trò đùa "ác ý" của một người dùng lạm dụng chức năng bổ sung thông tin bản đồ Map Maker do Google cung cấp.

Ảnh một người dùng lạm dụng chức năng Map Maker để đùa giỡn, trong đó có hình logo Apple ở chế độ
Ảnh một người dùng lạm dụng chức năng Map Maker để đùa giỡn, trong đó có hình logo Apple ở chế độ "đã được duyệt" - Ảnh chụp màn hình ngày 25-4

Map Maker được Google cung cấp đến người dùng Google Maps, cho phép người dùng hay dân địa phương tham gia cập nhật về các địa điểm, tên đường, chỉnh sửa bình luận về một nơi chốn như quán ăn, nhà hàng... trên Google Maps.

Một người dùng khác còn chế nhạo quy trình chính sách xét duyệt thông tin cập nhật Map Maker do người dùng gửi lên. 

Người dùng mỉa mai chế độ duyệt nội dung
Người dùng mỉa mai chế độ duyệt nội dung "dễ dãi" của Map Maker - Ảnh: VentureBeat

Google đã ngay lập tức xóa bỏ hình ảnh này và đưa ra thông cáo cho biết "Chúng tôi xin lỗi vì nội dung không phù hợp này do người dùng tạo ra, chúng tôi đang tiến hành xóa bỏ nó nhanh chóng. Chúng tôi cũng rút ra bài học từ những vấn đề này, và chúng tôi đang liên tục cải thiện cách phát hiện, ngăn chặn và xử lý những nội dung hiệu chỉnh xấu".

"Hầu hết người dùng tham gia hiệu chỉnh các bản đồ đã góp công sức to lớn, như các địa điểm chưa bao giờ được định vị trên bản đồ trước đó, hay bổ sung những vị trí doanh nghiệp mới mở hoặc thay đổi địa chỉ", theo Google.

Trong dịp Cá tháng Tư (1-4) vừa qua, Google đã tạo ra trò chơi thú vị Pac-man ăn gạo ngay trên Google Maps.

Hai tuần trước, cũng từ trò đùa của người dùng khiến Google Maps chỉ vị trí của Edward Snowden ở ngay trong... Nhà Trắng, khi tìm vị trí của cựu nhân viên CIA, người đang bị truy nã gắt gao bởi chính phủ Mỹ.

Ảnh cho thấy vị trí của Edward Snowden được Google Maps chỉ đến Nhà Trắng - Ảnh: VentureBeat
Ảnh cho thấy vị trí của Edward Snowden được Google Maps chỉ đến Nhà Trắng - Ảnh: VentureBeat
THANH TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên