05/11/2014 17:47 GMT+7

Một ngày công nghệ: Máy tính 5-trong-1

PHẠM HỒNG PHƯỚC
PHẠM HỒNG PHƯỚC

TTO - Các thiết bị 2-trong-1 (tablet và laptop) hay thậm chí 3-trong-1 (tablet, laptop và desktop) giờ đây đã được nâng lên tới 5-trong-1 với thiết bị Aspire Switch 12 vừa được hãng Acer giới thiệu. 

1. Đó là ngoài 4 chế độ tablet, laptop, display (màn hình hiển thị) và tent (úp ngược như chiếc lều) đã có ở Aspire Switch 10, nay có thêm chế độ thứ năm là desktop với bàn phím QWERTY được gắn thêm.

Aspire Switch 12 có màn hình 12.5 inch Full HD (1920 x 1080 pixel) được bảo vệ bằng kính cường lực Gorilla Glass, chạy CPU di động thế hệ mới nhất và mạnh nhất của Intel là Intel Core M. Bộ nhớ RAM 4GB. Ổ cứng thể rắn SSD 60GB hay 120GB. Thời lượng pin khoảng 8 giờ.

Thiết bị 5-trong-1 này sẽ được xuất xưởng sang thị trường Bắc Mỹ vào đầu năm 2015. Chưa có giá chính thức, nhưng phiên bản Switch 10 hiện có giá 519,99 USD.

Trong thực tế, cách gọi sản phẩm là "x-trong-1" có khác nhau tùy theo hãng sản xuất. Thí dụ như ASUS Transformer Book V sở hữu 5 chế độ hoạt động với khả năng biến hình 3-trong-1 để vừa là laptop, tablet lẫn smartphone, đồng thời chạy trên 2 nền tảng Windows 8.1 và Android.

Xin mời xem clip: 

2. Có tài, có điều kiện và có cơ hội là tài không đợi tuổi. Điều đó được hãng tin Anh Reuters (5-11-2014) thể hiện trong câu chuyện về Shubham Banerjee, nhà sáng lập công ty Braigo Labs Inc. chuyên sản xuất máy in chữ nổi Braille cho người khiếm thị với giá thấp.

Nhà doanh nghiệp này chỉ mới 13 tuổi và khởi nghiệp với nguồn vốn do hãng Intel cung cấp.

Hồi đầu năm 2014, cậu học sinh lớp 7 mới 12 tuổi ở San Jose (bang California, Mỹ) đã trở nên nổi tiếng với chiếc máy in chữ nổi do mình chế tạo.

Khi thực hiện một dự án tham gia hội chợ các nhà khoa học trẻ, Shubham đã bức xúc khi biết những loại máy in chữ nổi có giá rất đắt, lên tới 2.000 USD, nên quyết định tìm ra cách chế máy in rẻ hơn.

Cậu đã dùng bộ đồ chơi lắp ráp Lego Mindstorms EV3 trị giá 350 USD kết hợp với một số linh kiện mua từ cửa hàng Home Depot và sử dụng phần mềm mới để làm ra được chiếc máy in chữ nổi gọi là Braigo.

Và ngay sau đó, dự án này đã được Intel Capital đưa vào vòng thẩm định cấp vốn. Lúc đó Banerjee mới 12 tuổi, quá trẻ thậm chí theo tiêu chuẩn của Thung lũng Silicon, nơi nhiều nhà đầu tư mạo hiểm vẫn thích bỏ vốn cho các doanh nghiệp trẻ.

Mùa hè vừa qua, Banerjee sử dụng chip CPU Intel Edison, một loại hệ thống trên chip (SoC) cho chiếc máy in này. Tới tháng 9-2014, hãng Intel đã mời cậu sang Ấn Độ trong sự kiện quảng bá dòng chip xử lý này.

Ngay trên sân khấu hội nghị đó, Intel tuyên bố đầu tư vào công ty của Banerjee. Vào lúc đó, cậu đã có được số vốn 35.000 USD do cha mẹ cho. Và tháng 10-2014, sản phẩm mẫu của máy in chữ nổi Braigo đã hoàn tất.

Ông chủ 13 tuổi muốn sản xuất hàng loạt nó và bán với giá khoảng 350 USD.

Banerjee đã "bổ nhiệm" mẹ mình là chủ tịch công ty Braigo Labs Inc. Cậu nói mình không đi theo con đường của phần lớn nhà doanh nghiệp trẻ khác – bỏ dở việc học để tập trung kinh doanh, mà vẫn tiếp tục đi học. "Chuyện làm ăn hãy để tới sau khi học xong", nhà sáng tạo 13 tuổi nói vậy.

Xin mời xem clip: 

3. Những chiếc đồng hồ ClockONE của công ty Twelve24 không chỉ là chiếc đồng hồ điện tử dạng số mà còn là vật trang trí treo tường bắt mắt. Những chữ số to đùng của nó giúp người ta thoát khỏi nạn phải mở mắt hết cỡ mỗi khi nhìn đồng hồ coi giờ.

Càng thú vị hơn khi đồng hồ ClockONE hiển thị bằng mực điện tử e-ink giống như ở thiết bị đọc sách điện tử. Nó vừa không sợ ánh nắng trời, vừa ít hao pin (nên đồng hồ chỉ cần một viên pin tí hon là đủ xài).

Mặt sau bằng nhôm, mặt trước bằng acrylic chống chói, những nút điều khiển bằng cao su mềm. Gắn vào tường bằng nam châm. Có nhiều kiểu trang trí.

Hiện nay dự án đồng hồ ClockONE đang được gây vốn trên trang khởi nghiệp Kickstarter. Dự kiến sẽ có sản phẩm vào tháng 5-2015 với giá đặt hàng trước là 100 USD.

Xin mời xem clip:

PHẠM HỒNG PHƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên