21/03/2017 17:03 GMT+7

Một nửa dân Việt  xem truyền hình kỹ thuật số mặt đất

T. HÀ
T. HÀ

TTO -  Đó là thông tin được Bộ Thông tin và truyền thông công bố tại hội thảo, toạ đàm về kinh nghiệm, giải pháp triển khai số hoá truyền hình mặt đất tại Hà Nội chiều 21-3.

Ông Đoàn Quang Hoan, cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, cho biết đến nay đề án số hóa truyền hình đã hoàn thành việc số hoá truyền hình của giai đoạn một, gồm năm thành phố lớn trực thuộc trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM) và tám tỉnh thuộc giai đoạn hai (Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bình Dương, Vĩnh Long, Hậu Giang).

Ước tính dân số tại các địa bàn đã chuyển đổi chiếm gần 50% dân số cả nước.

Theo kế hoạch, 15 tỉnh còn lại của giai đoạn hai sẽ tắt sóng truyền hình analog (tương tự mặt đất) từ ngày 1-7-2017. 7 tỉnh khu vực Nam Bộ thuộc giai đoạn ba sẽ tắt sóng analog từ ngày 31-12-2017.

Theo ông Đoàn Quang Hoan, lộ trình chuyển đổi từ truyền hình analog qua bốn giải đoạn có thể hoàn tất sớm hơn so với mốc dự kiến (cuối năm 2020).

Hiện nay, 61/63 đài phát thanh truyền hình địa phương đã phát kênh thiết yếu của địa phương qua vệ tinh.

Các tỉnh thuộc giai đoạn ba và bốn đều có tỷ lệ người xem truyền hình qua vệ tinh khá cao nên sẽ thích hợp với việc chuyển đổi sang truyền hình qua vệ tinh.

T. HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên