02/08/2015 09:05 GMT+7

​Mỹ quyết chế tạo máy tính nhanh nhất thế giới

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ký sắc lệnh công bố Sáng kiến máy tính chiến lược quốc gia (NSCI) với nhiệm vụ thiết kế và chế tạo chiếc máy tính nhanh nhất thế giới vào năm 2025.

Ảnh minh họa.

Bộ Quốc phòng và năng lượng cùng Quỹ khoa học quốc gia Mỹ sẽ dẫn đầu nghiên cứu phát triển một máy tính năng suất cao mới để quay trở lại thời kỳ huy hoàng hồi năm 2012.

Theo CNN, vào năm 2013, máy tính Thiên Hà 2 của Trung Quốc đã qua mặt siêu máy tính Titan  của Mỹ và giữ vị trí hàng đầu đến nay.

Theo lệnh của ông Obama, siêu máy tính mới sẽ sử dụng các công nghệ giúp cạnh tranh kinh tế, khám phá khoa học và phục vụ các chương trình an ninh quốc gia tốt hơn trước.

BBC đưa tin chiếc máy tính mới này được kỳ vọng sẽ giúp phân tích dữ liệu thời tiết để đưa ra những dự đoán chính xác hơn hoặc hỗ trợ chẩn đoán ung thư bằng cách phân tích hình ảnh X quang hay hỗ trợ các nhà khoa học NASA trong thiết kế các máy bay tinh gọn hơn...

NSCI sẽ phát triển máy tính có thể chạy nhanh gấp 30 lần so với bất kỳ máy tính nào hiện đang được sử dụng trên thế giới.

Siêu máy tính mới có năng lực tính toán lên đến 1 exaflop, tức 1 tỉ tỉ phép tính mỗi giây. Thiên Hà 2 của Trung Quốc đạt tốc độ 33,86 petaflop, tức 33,86 triệu tỉ phép tính mỗi giây.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên