Thứ 7, ngày 8 tháng 5 năm 2021
Nghi bé trai chết đuối do Pokemon GO, cảnh sát Brazil đòi khởi kiện
TTO - Cảnh sát Brazil đang điều tra vụ một bé trai 9 tuổi chết đuối ở miền nam nước này và cho biết họ có thể kiện nhà sản xuất Pokemon GO nếu vụ chết đuối có liên quan đến trò này.
![]() |
| Nhiều người cắm cúi chơi Pokemon GO trong công viên Ibirapuera ở Sao Paulo, Brazil - Ảnh: REUTERS |
Theo Reuters, cảnh sát cho biết một bé trai rơi xuống sông và chết đuối trong khi đang chơi với bạn mình trên thuyền tại thị trấn Imbé, bang Rio Grande do Sul .
Giới truyền thông cho rằng cậu bé đang săn Pokemon lúc đó, tuy nhiên, phụ huynh hai em phủ định điều này và cho biết chiếc điện thoại của cậu bé còn lại không có ứng dụng Pokemon GO.
Cảnh sát vẫn không loại trừ khả năng trò chơi Pokemon GO có liên quan đến vụ chết đuối, nghi ngờ rằng ứng dụng này đã bị xóa khỏi chiếc điện thoại.
“Chiếc điện thoại chúng tôi thu giữ hôm nay không có ứng dụng Pokemon GO. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra xem trước đó nó có được cài hay không”, ông Antônio Carlos Ractz, cảnh sát trưởng thị trấn Imbé, cho biết.
“Nếu có, chúng tôi sẽ nghiên cứu thủ tục pháp lý chống lại hãng sản xuất ứng dụng này, bởi vì họ không giới hạn độ tuổi người chơi và đã gây ra tai nạn trên toàn thế giới”, phía cảnh sát Brazil cương quyết.
Đại diện nhà phát triển trò chơi, công ty Niantic chưa đưa ra bình luận về việc này.
| Công ty phân tích App Annie cho biết, tính đến nay, ứng dụng này được tải hơn 100 triệu lượt. |
Ra mắt hồi tháng 7 năm nay, Pokemon GO là trò chơi tương tác trên điện thoại di động sử dụng công nghệ tăng cường-thực tế (AR) và hệ thống định vị của Google để làm cho nhân vật hoạt hình xuất hiện tại các vị trí tương ứng ngoài giới thực. Người chơi buộc phải di chuyển để bắt được những nhân vật Pokémon đó.
Trước cơn sốt chơi Pokemon GO, nhiều người quan ngại về tính an toàn của người chơi khi họ phải dán mắt vào màn hình, dễ dẫn đến tai nạn như vấp ngã, tai nạn giao thông, hay cướp giật.
-
TTO - Bản tin sáng 8-5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 15 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều ghi nhận trong nước tại Hà Nội 1 ca và tại Bắc Ninh 14 ca. Tổng số ca mắc của Việt Nam đến nay là 3.152.
-
TTO - Nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết các hãng bay (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco và Bamboo Airways) tiếp tục tăng phí quản trị hệ thống lên đến 100.000 đồng/chặng bay.
-
TTO - Nữ nhân viên y tế 35 tuổi ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu, An Giang đã tử vong hôm nay 7-5, sau tiêm vắc xin AstraZeneca, lý do được cho là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng thuốc giảm đau kháng viêm.
-
TTO - Chiều 7-5, đại diện Bộ Giao thông vận tải cho biết bộ này đang xác minh thông tin các kiện hàng ghi “Bộ trưởng Bộ GTVT” gửi tới sân bay Tân Sơn Nhất.
-
TTO - Tới khoảng 21 giờ 30 tối 7-5, thi thể 8 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở hẻm 47 đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, TP.HCM đã được xe cứu thương đưa về trung tâm pháp y.




Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận