09/04/2015 08:24 GMT+7

​Nhà Trắng phủ nhận bị tin tặc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TT - Hôm qua, CNN đưa tin các quan chức Mỹ tiết lộ một nhóm tin tặc có nguồn gốc từ Nga đã tấn công mạng lưới Bộ Ngoại giao Mỹ và xâm nhập vào cả hệ thống vi tính của Nhà Trắng hồi tháng 10-2014.

Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Nguồn tin này khẳng định tin tặc đã lọt được vào mạng lưới “Văn phòng hành pháp tổng thống” của Nhà Trắng.

Văn phòng hành pháp bao gồm các cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Barack Obama, bao gồm Hội đồng An ninh quốc gia và Hội đồng Cố vấn kinh tế, cũng như các cố vấn của phó tổng thống Mỹ. Đây không phải là hệ thống được bảo mật, nhưng các quan chức thường dùng mạng lưới này để trao đổi các thông tin “nhạy cảm” về hoạt động của Nhà Trắng, ví dụ như lịch công tác của tổng thống.

AFP cho biết sau đó phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes tuyên bố vụ tấn công tin tặc này không xâm phạm được bất kỳ hệ thống mật nào của Nhà Trắng.

Nguồn tin CNN khẳng định trong vụ tấn công tháng 10-2014, tin tặc Nga đã “kiểm soát” hệ thống mạng của Bộ Ngoại giao Mỹ trong rất nhiều tháng.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên