05/11/2014 20:19 GMT+7

Phó Thủ tướng CH Slovakia thăm FPT Software

THANH TRỰC
THANH TRỰC

TTO - Ngày 5-11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao về các vấn đề châu Âu của CH Slovakia, ông Miroslav Lajčák đã đến thăm FPT Software.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao về các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Slovakia, ông Miroslav Lajčák trao đổi cùng ông Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc FPT Software TP.HCM - Ảnh: T.Trực
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao về các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Slovakia, ông Miroslav Lajčák trao đổi cùng ông Nguyễn Đức Quỳnh, Giám đốc FPT Software TP.HCM - Ảnh: T.Trực

Tại đây, Phó Thủ tướng Cộng hòa Slovakia, ông Miroslav Lajcak đã có buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software và tham quan khu F-Town của công ty.

Được biết, FPT là doanh nghiệp duy nhất được ông Miroslav Lajcak đến thăm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6-11 theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Phạm Bình Minh. . 

Ngày 18-6-2014, Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận với Tập đoàn RWE về việc mua công ty RWE IT Slovakia (công ty thành viên của Tập đoàn RWE). Theo đó, RWE IT Slovakia đã trở thành công ty 100% vốn của FPT Software tại châu Âu và được đổi tên thành FPT Slovakia. Đây là thương vụ mua bán - sáp nhập đầu tiên tại thị trường nước ngoài của FPT nói riêng và lĩnh vực công nghệ thông tin Việt Nam nói chung.

FPT Slovakia hiện có 400 nhân lực mang quốc tịch Slovakia và châu Âu, trong đó phần lớn là các chuyên gia có kinh nghiệm về các giải pháp SAP. Đội ngũ chuyên gia này không chỉ thực hiện các dự án với khách hàng tại khu vực châu Âu mà sẽ được FPT Software sử dụng linh hoạt trong các dự án với khách hàng tại các thị trường nói tiếng Anh và tiếng Đức trên phạm vi toàn cầu.

Năm 2013, doanh thu từ toàn cầu hóa của FPT đạt 130 triệu USD. Tính đến hết tháng 5-2014, doanh thu từ toàn cầu hóa của FPT đạt 52 triệu USD, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ. 

Số liệu từ báo cáo của Tập đoàn FPT

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao về các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Slovakia, ông Miroslav Lajčák cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đang xem những số liệu kinh doanh và phát triển của FPT Software - Ảnh: T.Trực
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao về các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Slovakia, ông Miroslav Lajčák cùng đoàn lãnh đạo cấp cao đang xem những số liệu kinh doanh và phát triển của FPT Software - Ảnh: T.Trực

Hiện FPT Slovakia đã đạt được thỏa thuận cung cấp dịch vụ theo hợp đồng dài hạn trị giá hàng chục triệu USD với khách hàng RWE, Tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Âu.

Trong chuyến thăm này, Phó Thủ tướng Cộng hòa Slovakia cũng tham dự và chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Slovakia tổ chức. Đồng thời có cuộc hội kiến với lãnh đạo UBND TP.HCM.

Đây là dấu mốc quan trọng tạo động lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa hai nước trước thềm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (2-2-1950 - 2-2-2015).

Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Slovakia ngày càng được tăng cường sâu rộng trên mọi mặt, từ giao lưu văn hóa đến hợp tác kinh tế. Năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Slovakia đạt mức 417 triệu USD, tăng 39% so với năm 2012. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, chín tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Slovakia đạt 309 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 289 triệu USD và nhập 20 triệu USD từ thị trường này.

THANH TRỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên