04/12/2014 13:47 GMT+7

SoftBank đầu tư 250 triệu USD vào GrabTaxi

CHÂU LUÂN (Theo Tech in Asia)
CHÂU LUÂN (Theo Tech in Asia)

TTO - Tập đoàn viễn thông khổng lồ Nhật - Softbank tuyên bố đầu tư 250 triệu USD vào ứng dụng taxi của Đông Nam Á - GrabTaxi, và thành nhà đầu tư lớn nhất của công ty Malaysia này.

GrabTaxi trải rộng hoạt động ở 17 thành phố thuộc 6 quốc gia ĐNÁ, gồm Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Indonesia - Ảnh: Tech in Asia

Chỉ hơn một tháng kể từ vòng huy động vốn gần nhất, Grabtaxi tiếp tục mở vòng thu hút đầu tư mới và đã thành công với nguồn "gió" lớn 250 triệu USD trong giai đoạn D - ăn đứt EasyTaxi với 40 triệu USD cùng vòng. GrabTaxi được sáng lập ở Malaysia vào năm 2012, nhưng đã dời trụ sở chính qua Singapore hồi đầu năm 2014. 

Như vậy sau 14 tháng, GrabTaxi đã huy động 340 triệu USD, trong đó có hơn 10 triệu USD đến từ Vertex Venture Holdings - một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Temasek, đơn vị đầu tư của chính phủ Singapore.

GrabTaxi phát triển nhanh, với số lượng tài xế taxi tăng 300% lên 60.000 người, lượng người dùng tăng 500% lên 500.000 người, lượt tải ứng dụng di động tăng 400% lên 2,5 triệu người và yêu cầu đặt xe có trong từng giây, tăng 800%.

GrabTaxi tuyên bố sở hữu mạng lưới lớn nhất tại Đông Nam Á. Dịch vụ này hiện trải rộng hoạt động ở 17 thành phố thuộc 6 quốc gia Đông Nam Á, gồm Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Indonesia. 

CHÂU LUÂN (Theo Tech in Asia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên