16/01/2015 17:22 GMT+7

Sử dụng vi mạch Việt Nam trong quốc phòng

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Thứ trưởng Bộ quốc phòng Trương Quang Khánh đã “đặt hàng” như vậy tại hội nghị sơ kết 2 năm triển khai chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP.HCM giai đoạn 2013 - 2020 tổ chức ngày 16-1.

Theo ông Khánh hiện nay các loại khí tài đảm bảo an ninh quốc phòng ứng dụng công nghệ thông tin, vi mạch rất nhiều, đặc biệt là các loại vũ khí công nghệ cao của hải quân, phòng không không quân, thông tin liên lạc, tác chiến điện tử…

Ông Khánh đánh giá cao những kết quả bước đầu mà công nghệ vi mạch tại TP.HCM đã đạt được. “Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, công nghiệp vi mạch là chỗ dựa vững chắc cho quốc phòng an ninh của Việt Nam”, ông Khánh nhận định.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà nhấn mạnh: “ngoài đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, TP xem chương trình phát triển vi mạch phục vụ quốc phòng là trách nhiệm, nghĩa vụ của TP”.

Sau hai năm chương trình phát triển công nghiệp vi mạch tại TP được triển khai đã đạt được một số kết quả bước đầu như tạo ra được chip SG – 8V1 (đoạt giải thưởng nhân tài đất Việt năm 2014), KID DE – 8V1…đã ứng dụng thành công vào các sản phẩm như: điện kế điện tử, khóa container, thiết bị giám sát hành trình, mordem thu thập dữ liệu, thiết bị giám sát và định vị nguồn phóng xạ…

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên