12/11/2016 13:55 GMT+7

Thăm văn phòng tuyệt đẹp của Google Châu Á - Thái Bình Dương

ĐỨC THIỆN
ĐỨC THIỆN

TTO - Ăn uống, ngủ, vui chơi giải trí, tập luyện thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm việc mọi lúcđều tại Google, đó là những từ có thể miêu tả đầy đủ nhất về văn phòng làm việc mới của Google tại Châu Á - Thái Bình Dương.

Sảnh tiếp tân nổi bật với tượng chữ Google, nơi bất kỳ du khách nào đến thăm cũng đều muốn chụp ngay một tấm hình làm kỷ niệm. - Ảnh: Đức Thiện
Sảnh tiếp tân nổi bật với tượng chữ Google, nơi bất kỳ du khách nào đến thăm cũng đều muốn chụp ngay một tấm hình làm kỷ niệm. - Ảnh: Đức Thiện


Ngày 11-11 vừa qua, Google đã chính thức khai trương văn phòng làm việc mới của Google Châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có dịp ghé thăm và chiêm ngưỡng môi trường làm việc tuyệt vời tại nơi đây.

“Ăn, cầu nguyện, yêu”

Chúng tôi mượn tạm tựa đề cuốn sách của tác giả Elizabeth Gilbert để nói lên cảm nhận ban đầu của mình về nơi làm việc mới của một trong những hãng công nghệ hàng đầu thế giới. Đó là một khu làm việc với nhiều tầng lầu rộng thênh thang được thiết kế thành nhiều phòng chức năng vừa riêng biệt vừa xen kẽ, hòa quyện lẫn nhau.

Sảnh lớn nơi bắt đầu dẫn đến các phòng chức năng. Màn hình khổng lồ ở sảnh này hiển thị các thông tin về công nghệ, văn hóa và những phát minh của Google. - Ảnh: Đức Thiện

Điểm đặt biệt ở văn phòng làm việc này là hầu như đi đâu, bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy quầy đồ ăn, nước uống bên cạnh một bếp ăn chính.

Kèm theo đó là rất nhiều bàn ghế được bố trí theo mô hình bếp ăn tập thể hay bàn ghế tách biệt ở các quán cà phê. Gần như mọi ngóc ngách tại nơi làm việc này đều có bàn ghế.

Khu bếp ăn chính với rất nhiều món ăn được nấu theo kiểu Tây, Tàu, Ấn và cả Việt Nam. Google phục vụ các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng cùng với đồ ăn nhẹ, thức uống và cà phê suốt cả ngày cho nhân viên. Theo đại diện Google, cách này giúp nhân viên tại Google có thể tập trung làm tốt công việc, kết nối cùng nhau qua mỗi bữa ăn và không phải băn khoăn về việc mang theo bữa ăn trưa mỗi ngày. - Ảnh: Đức Thiện
Khu bếp ăn chính với rất nhiều món ăn được nấu theo kiểu Tây, Tàu, Ấn và cả Việt Nam. Google phục vụ các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và ngon miệng cùng với đồ ăn nhẹ, thức uống và cà phê suốt cả ngày cho nhân viên. Theo đại diện Google, cách này giúp nhân viên tại Google có thể tập trung làm tốt công việc, kết nối cùng nhau qua mỗi bữa ăn và không phải băn khoăn về việc mang theo bữa ăn trưa mỗi ngày. - Ảnh: Đức Thiện

 

Google nhận ra rằng những ý tưởng có thể hình thành ngẫu nhiên qua những cuộc trò chuyện trong bữa ăn, do vậy không gian này được thiết kế nhằm tối đa hóa khả năng tương tác theo kiểu thân mật . - Ảnh: Đức Thiện
Google nhận ra rằng những ý tưởng có thể hình thành ngẫu nhiên qua những cuộc trò chuyện trong bữa ăn, do vậy không gian này được thiết kế nhằm tối đa hóa khả năng tương tác theo kiểu thân mật . - Ảnh: Đức Thiện

 

Google giúp nhân viên đạt được khả năng kiểm soát sức khỏe một cách tốt nhất và giữ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Một phòng gym và studio được mở cửa 24/7 và tất cả nhân viên đều có thể đăng ký các lớp tập hàng tuần hoặc tiếp cận các huấn luyện viên để tư vấn về tình trạng thể hình của họ.

Khu vực chăm sóc sức khỏe còn có các phòng làm nail, chăm sóc tóc, massage và phòng ngủ.

Khu vực chăm sóc sắc đẹp, nơi nhân viên của Google có thể đăng ký và sẽ được chuyên gia đến thực hiện spa, làm nail, làm tóc… - Ảnh: Đức Thiện
Khu vực chăm sóc sắc đẹp, nơi nhân viên của Google có thể đăng ký và sẽ được chuyên gia đến thực hiện spa, làm nail, làm tóc… - Ảnh: Đức Thiện

 

Một không gian thư giãn và suy ngẫm với rất nhiều cây xanh và sự yên tĩnh. - Ảnh: Đức Thiện
Một không gian thư giãn và suy ngẫm với rất nhiều cây xanh và sự yên tĩnh. - Ảnh: Đức Thiện

 

Làm việc mọi lúc mọi nơi

Văn phòng mới của Google thể hiện được sự đa dạng của đội ngũ nhân viên đang đóng góp cho công ty nhưng vẫn hoà nhập được với văn hoá địa phương.

Văn phòng được bố trí như một khu làng “kampongs" (như Aljunied, Bugis), trong đó các phòng họp được đặt tên theo tiếng địa phương và tên trạm tàu điện ngầm (MRT Dhoby Ghaut, Outram Park) và các thuật ngữ  địa phương (như Huat Ah, Steady Pom Pi Pi).

Tất cả nhân viên đều có thể thoải mái lựa chọn không gian làm việc phù hợp với phong cách và loại hình công việc trong ngày của họ. Tại đây có cả không gian mở để làm việc nhóm và cả không gian yên tĩnh cho việc cá nhân. - Ảnh: Đức Thiện
Tất cả nhân viên đều có thể thoải mái lựa chọn không gian làm việc phù hợp với phong cách và loại hình công việc trong ngày của họ. Tại đây có cả không gian mở để làm việc nhóm và cả không gian yên tĩnh cho việc cá nhân. - Ảnh: Đức Thiện

 

Để khuyến khích tinh thần vận động, các bàn làm việc được bố trí có tính tương tác cao, có thể làm việc vừa đứng vừa ngồi. Các phòng họp đứng để nhân viên Google dễ dàng di chuyển và tương tác với nhau đồng thời cải thiện sức khoẻ và sự dẻo dai.

Một phòng họp mang tên Vịnh Hạ Long của Việt Nam. - Ảnh: Đức Thiện

 

Nhân viên Google luôn được khuyến khích suy nghĩ khác biệt và nơi làm việc của họ mở ra nhiều cơ hội cho sự đồng sáng tạo và hợp tác. Tất cả mọi người đều cần thoát ra khỏi nhịp sống hằng ngày và “nhúng mình

Nhân viên Google luôn được khuyến khích suy nghĩ khác biệt và nơi làm việc của họ mở ra nhiều cơ hội cho sự đồng sáng tạo và hợp tác. Tất cả mọi người đều cần thoát ra khỏi nhịp sống hằng ngày và “nhúng mình" vào môi trường mới để kích thích các ý tưởng sáng tạo mới. - Ảnh: Đức Thiện

 

Google tạo ra những phòng “suy ngẫm” theo chủ đề nơi mà các Googler có thể tổ chức các buổi họp hành sáng tạo, chẳng hạn như phòng họp theo phong cách quán bar xe máy và các cửa hàng phế liệu chất đầy các vật dụng linh tinh nhằm khuyến khích những ý tưởng vui nhộn. - Ảnh: Đức Thiện
Google tạo ra những phòng “suy ngẫm” theo chủ đề nơi mà các Googler có thể tổ chức các buổi họp hành sáng tạo, chẳng hạn như phòng họp theo phong cách quán bar xe máy và các cửa hàng phế liệu chất đầy các vật dụng linh tinh nhằm khuyến khích những ý tưởng vui nhộn. - Ảnh: Đức Thiện

 

Hội trường lớn, nơi các nhân viên Google trên toàn cầu cùng nghe và đối thoại trực tuyến với các lãnh đạo tại Mountain View, California, Mỹ. - Ảnh: Đức Thiện
Hội trường lớn, nơi các nhân viên Google trên toàn cầu cùng nghe và đối thoại trực tuyến với các lãnh đạo tại Mountain View, California, Mỹ. - Ảnh: Đức Thiện
ĐỨC THIỆN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên