01/10/2015 11:42 GMT+7

​Tin tặc tấn công các trang web chính phủ Thái

T.VY
T.VY

TTO - Hàng loạt trang web của chính phủ Thái Lan, trong đó có trang của Bộ Quốc phòng và Bộ Công nghệ Thông tin, bị tin tặc làm cho tê liệt. 

Hàng loạt trang web của chính phủ Thái đã bị tin tặc tấn công DDoS 

Theo thông tin ban đầu, các trang này bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) khiến người dùng không thể truy cập từ chiều tối qua 30-9. Tuy nhiên chính phủ không xác nhận đây là vụ tấn công DDoS.

Bangkok Post đưa tin trong số các trang web bị tấn công, có trang web Chính phủ Thái Lan (thaigov.go.th), trang của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT), Bộ Chỉ huy An ninh Nội địa (ISOC) và Công ty Viễn thông Nhà nước CAT Telecom...

Đến sáng nay 1-10, các trang web cơ bản hoạt động bình thường trở lại.

BBC cho biết vụ tấn công dường như là để phản đối kế hoạch hạn chế truy cập "các trang web không thích hợp" của chính phủ Thái.

Trước đó, hàng ngàn người đã ký thỉnh nguyện thư phản đối kế hoạch này, gọi đây là "Tường lửa Vạn lý Trường Thành của Thái Lan".

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên