09/06/2015 09:13 GMT+7

​Trang web của quân đội Mỹ bị tin tặc tấn công

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Website chính thức của quân đội Mỹ vừa bị tấn công với thông điệp yêu cầu Washington chấm dứt việc tham gia huấn luyện lực lượng nổi dậy ở Syria.

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo AFP, sự việc xảy ra vào hôm qua 8-6 nhưng giới quan chức Mỹ cho biết không có dữ liệu nào bị đánh cắp.

Ngay sau sự việc, Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định tạm thời đóng cửa trang web. Đây chỉ là trang thông tin chung dành cho cộng đồng, không có thông tin mật hay các dữ liệu cá nhân.

Nhóm “Quân đội điện tử Syria” (Syrian Electronic Army) tuyên bố đứng sau vụ việc và thông báo việc này lên tài khoản Twitter của nhóm. Đây cũng là nhóm tin tặc từng bị cáo buộc đã gây ra các đợt tấn công khác nhằm phản đối lực lượng nổi dậy chống lại Chính phủ Syria.

Nhóm này cũng được cho là đã tấn công nhiều trang web của các cơ quan truyền thông, thông tấn trong những năm qua, kể cả lần xâm nhập tài khoản Twitter dịch vụ ảnh của Hãng tin AFP.

Vụ tấn công trang web của quân đội Mỹ xảy ra chỉ vài ngày sau khi tin tặc đánh cắp được thông tin cá nhân của 4 triệu nhân viên chính phủ nước này từ hệ thống máy tính của cơ quan quản lý nhân sự.

 

 

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên