29/05/2016 12:28 GMT+7

Triều Tiên kết tội phản quốc nếu dùng điện thoại Trung Quốc?

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Đây là chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Kim Jong Un nhằm siết chặt lệnh cấm người dân Triều Tiên dùng điện thoại Trung Quốc.

Lãnh đạo Kim Jong Un kiểm tra điện thoại di động sản xuất trong nước - Ảnh: KCNA/AFP
Lãnh đạo Kim Jong Un kiểm tra điện thoại di động sản xuất trong nước - Ảnh: KCNA/AFP

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông tin từ tờ báo Daily NK chuyên đưa tin về Triều Tiên cho hay ông Kim Jong Un vừa ra chỉ đạo những ai vi phạm lệnh cấm dùng điện thoại Trung Quốc sẽ bị trừng phạt như người phạm tội phản quốc.

Động thái mới nhất này được cho là nhằm ngăn ngừa người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc và đề phòng thông tin nội bộ bị rò rỉ ra thế giới bên ngoài.

Dẫn nguồn tin từ Triều Tiên, Daily NK cũng cho hay các đặc vụ Triều Tiên đang nghe lén 24/24 các cuộc gọi bằng điện thoại di động tại khu vực biên giới Trung Quốc bằng các thiết bị nghe lén, xe tải quân sự và xe máy.

Ngoài ra, cơ quan an ninh cũng liên tục đe dọa những người dùng điện thoại di động gọi sang Hàn Quốc.

Trước đó vào đầu tháng 4, một nhóm 13 người Triều Tiên ở Trung Quốc đã đào thoát sang Hàn Quốc - vụ đào thoát tập thể lớn nhất từ trước tới nay.

Bình Nhưỡng sau đó "tố" Bắc Kinh tiếp tay cho công dân Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc, tuy nhiên Bắc Kinh bác bỏ.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên