29/12/2014 15:13 GMT+7

​Trung Quốc có liên quan vụ tấn công Sony?

T.VY
T.VY

TTO - Một thượng nghị sĩ thuộc phe Cộng hòa (Mỹ) vừa lên tiếng cáo buộc Trung Quốc có liên quan vụ tấn công mạng nhằm vào công ty Sony Pictures Entertainment. 

Biểu đồ mô tả chiến tranh mạng có thể xảy ra ở bán đảo Triều Tiên trong tương lai tại Bảo tàng Chiến tranh Triều Tiên ( Seoul, Hàn Quốc)

Trước đó, một số chuyên gia cũng đề cập đến vai trò của Trung Quốc trong các vụ tấn công Sony.

Trả lời phỏng vấn CNN hôm 28-12 (theo giờ địa phương), thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho rằng không thể nói đến CHDCND Triều Tiên mà không nhắc tới Trung Quốc.

"Tôi không thể tưởng tượng chuyện lớn gì xảy ra ở CHDCND Triều Tiên mà Trung Quốc không dính líu hay ít nhất là biết về nó", ông nói.

Ông cũng mô tả vụ tấn công Sony là "khủng bố mạng" và kêu gọi Tổng thống Barack Obama tấn công cơ sở hạ tầng của Triều Tiên.

Theo ông, Mỹ nên làm điều mà họ từng làm trong Chiến tranh lạnh, "gửi thông điệp tới người dân Triều Tiên", "thâm nhập phương tiện truyền thông của họ cũng như phát thông điệp chính xác về những người đang lãnh đạo Triều Tiên và rằng có con đường khác tốt hơn".

Theo các quan chức Mỹ, Triều Tiên tấn công Sony Pictures để ngăn chặn phát hành bộ phim The Interview trong đó mô tả vụ ám sát lãnh đạo Kim Jong Un - điều mà Bình Nhưỡng phủ nhận.

Ông Obama cũng tuyên bố trả đũa Bình Nhưỡng nhưng không nói rõ sẽ trả đũa ra sao.

Trước cáo buộc của thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một số chuyên gia cũng đề cập đến vai trò của Trung Quốc trong các vụ tấn công Sony. Trong số này có Willy Lam - chuyên gia chính trị tại ĐH Hong Kong, theo Japan Times.

Theo Lam, lực lượng tác chiến mạng của Triều Tiên dựa vào sự hỗ trợ của Trung Quốc cả phần cứng và phần mềm. Ông cũng ước tính có hàng ngàn hacker Triều Tiên đang hoạt động tại Trung Quốc.

Còn theo Masahiko Iimura - người phát ngôn công ty an ninh mạng LAC (Tokyo, Nhật Bản), năng lực truyền tải Internet của Triều Tiên là rất nhỏ nên khả năng họ hành động một mình là không thể.

Nhiều chuyên gia khác cũng tin rằng một nước nghèo, bị cô lập và truy cập Internet hạn chế như Triều Tiên khó có thể tấn công mạng mà không có "ai đó" giúp, và họ tin "ai đó" ở đây chính là Trung Quốc.

T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên