12/10/2020 15:37 GMT+7

Nhóm buôn lậu cho hàng vào bao nilông, dìm xuống nước rồi kéo qua sông

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - 8 tổ công tác liên ngành chống buôn lậu được điều lên 5 huyện biên giới để ngăn chặn buôn lậu. Nếu địa phương nào xảy ra buôn lậu nhiều thì công an địa phương đó bị truy trách nhiệm trong việc quản lý địa bàn.

Nhóm buôn lậu cho hàng vào bao nilông, dìm xuống nước rồi kéo qua sông - Ảnh 1.

Gần đây, nhóm buôn lậu đưa hàng hóa vào bao rồi băng ngang kênh hay sông để qua mắt lực lượng công an - Ảnh: QUỲNH NHƯ

Ngày 12-10, đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết công an tỉnh đã thành lập 8 tổ chống buôn lậu liên ngành ở 5 huyện biên giới: Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, thị xã Tân Châu và TP Châu Đốc. 

Các tổ này gồm các lực lượng: công an, quân sự, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường và trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam bộ. 

Theo đại tá Nơi, từ ngày 16-9 đến nay đã bắt giữ 65 vụ vận chuyển hàng lậu liên quan 23 người, trị giá hàng hóa trên 2,2 tỉ đồng. Trong đó, phạt vi phạm hành chính 2 người, tạm giữ hình sự 1 nghi phạm liên quan đến vận ma túy tổng hợp và đang tiếp tục xác minh 63 vụ để xử lý theo quy định.

Nhóm buôn lậu cho hàng vào bao nilông, dìm xuống nước rồi kéo qua sông - Ảnh 2.

Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa bắt giữ lô hàng điện lạnh trị giá gần 90 triệu đồng ở huyện Tịnh Biên - Ảnh: QUỲNH NHƯ

"Hoạt động của các tổ này dù mới thành lập gần 1 tháng nay nhưng mang lại hiệu quả quá tốt, đã bắt và xử lý nhiều vụ buôn lậu tinh vi ở biên giới. Trước mắt thực hiện 3 tháng, sau đó sẽ gia hạn tiếp tục. Vài ngày tới, chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm từng địa phương, nhất là trưởng công an xã, huyện đã để xảy ra buôn lậu nhiều như vậy. Rõ ràng là chưa làm hết trách nhiệm" - đại tá Nơi khẳng định.

Còn đại úy Lê Văn Hải - tổ trưởng Tổ chống buôn lậu liên ngành tỉnh An Giang - cho biết đã cùng lực lượng liên ngành đóng quân ở huyện Tịnh Biên gần 1 tháng nay để phòng chống buôn lậu ven biên giới. Hằng đêm, dù trời mưa gió hay bão tố các anh em vẫn tung quân khắp tuyến biên giới Campuchia để ngăn chặn nhóm buôn lậu từ bên kia biên giới tuồn hàng vào.

"Thời gian gần đây còn xuất hiện thủ đoạn mới tinh vi hơn, nhóm buôn lậu còn đưa hàng hóa vào bao nilông dìm xuống nước rồi dùng dây kéo qua sông. Vì vậy anh em phải vất vả thức suốt đêm để canh buôn lậu" - đại úy Hải nói.

Buôn lậu 214 container hàng, nhóm cán bộ hải quan lãnh án Buôn lậu 214 container hàng, nhóm cán bộ hải quan lãnh án

TTO - Ngày 24-7, sau hai ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Vũ Nam (nguyên công chức Chi Cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 2) 10 năm tù về tội buôn lậu.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên