24/07/2013 16:26 GMT+7

Nhóm mua bán trái phép vũ khí quân dụng lãnh án

TTXVN
TTXVN

Ngày 24-7, TAND tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nông Văn Kiểu (sinh năm 1966, thường trú tại xóm 4, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cùng đồng phạm tội "tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Nông Văn Kiểu 6 năm tù giam; Nông Hoàng Hòa 5 năm tù giam; Nông Hoàng Thuận 3 năm tù giam; Hoàng Kim Triệu 2 năm tù giam; Triệu Văn Vụ và Ma Văn Trọng mỗi bị cáo 18 tháng tù giam; Nông Văn Tuấn và Hoàng Văn Tài mỗi bị cáo 12 tháng tù giam. Riêng bị cáo Hoàng Văn Dũng bị tuyên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng.

Ngoài Nông Văn Tuấn là người dân tộc Nùng, tám bị cáo còn lại đều là người dân tộc Tày.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang, từ tháng 6-2011 đến tháng 11-2012, Nông Văn Kiểu đã mua bán trái phép vũ khí quân dụng gồm: 3 khẩu súng AK, 6 khẩu súng CKC, 2 khẩu súng ngắn và 1 nòng súng AK, hưởng lợi từ việc mua bán trái phép vũ khí trên 27 triệu đồng. Ngoài ra, Kiểu còn có một khẩu súng ngắn mua của Nông Hoàng Thuận (sinh năm 1961, thường trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, Hà Giang) với giá 12 triệu đồng, chưa kịp bán thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

9 bị cáo trong vụ án này đã hưởng lợi từ việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hàng trăm triệu đồng. Khám xét nơi ở của 9 bị cáo, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ trên 100 triệu đồng tiền mặt; nhiều viên đạn, lựu đạn, kíp nổ, dây cháy chậm chưa qua sử dụng; nhiều nòng súng quân dụng, lò xo và các phụ kiện liên quan đến súng quân dụng.

Đây là vụ án rất phức tạp, nghiêm trọng, lực lượng điều tra dày công thực hiện nhiều tháng qua tại các địa bàn của tỉnh Hà Giang và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Các nghi phạm hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt và có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra.

Nông Văn Kiểu cùng đồng phạm đã liên kết tạo nên một đường dây lớn mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên