16/05/2018 18:55 GMT+7

Nhóm trộm đâm chết 2 ‘hiệp sĩ’ nhiều lần rút dao tấn công ‘hiệp sĩ’

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - "Hiệp sĩ" đường phố nhiều lần bị hai nghi can trong vụ đâm chết hai ‘hiệp sĩ’ rút dao đe dọa và tấn công.

Nhóm trộm đâm chết 2 ‘hiệp sĩ’ nhiều lần rút dao tấn công ‘hiệp sĩ’ - Ảnh 1.

Phú và Tài tại cơ quan công an - Ảnh: A.X

Chiều 16-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến cho biết anh em "hiệp sĩ" đường phố từng nhiều lần giáp mặt nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12).

Riêng "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến từng 3 lần "đụng độ" nhóm trộm xe của Tài và Phú. Nhóm "đá xế" này có trang bị bình xịt hơi cay, thủ sẵn dao sắc nhọn trong người và sẵn sàng tấn công những ai cản trở "đường làm ăn".

Cụ thể, theo anh Minh Tiến, khoảng 15h chiều 13-5 (ngày xảy ra vụ án đâm chết 2 "hiệp sĩ") nhóm "hiệp sĩ" của anh Minh Tiến "đụng độ" nhóm Tài và Phú gần giao lộ đường Phạm Văn Chiêu - Quang Trung (Q.Gò Vấp).

Khi đó anh Minh Tiến tình cờ đi trên đường thì gặp nhóm Tài và Phú đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Lúc này nhóm Tài và Phú phát hiện anh Minh Tiến theo dõi nên lớn tiếng chửi và còn rút dao ra múa, đe dọa. 

Thấy vậy, anh Minh Tiến rút côn ra thủ thì cả hai lên xe bỏ chạy.

Nhóm trộm đâm chết 2 ‘hiệp sĩ’ nhiều lần rút dao tấn công ‘hiệp sĩ’ - Ảnh 2.

"Hiệp sĩ" Minh Tiến bị tai nạn trong một lần bắt cướp - Ảnh: TT

Theo anh Minh Tiến, cuối năm 2017, có hai lần trong tuần anh gặp nhóm Tài và Phú khi nhóm này đi "đá xế". Một lần tại khu vực ngã tư Trung Chánh (giáp ranh huyện Hóc Môn và quận 12).

Khi đó anh Minh Tiến phát hiện nhóm Tài và Phú trộm xe máy nên bật còi xe báo hiệu và rượt đuổi vào một con hẻm.

Tại đây, anh Minh Tiến Phát hiện nhóm Tài và Phú có đến 4 người. Thấy anh Minh Tiến, nhóm Tài và Phú rút hai con dao ra múa và lao đến đâm anh Minh Tiến. Khi anh lấy côn ra chống trả thì cả nhóm bỏ đi.

Lần thứ hai trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12), nhóm "hiệp sĩ" của anh Minh Tiến phát hiện Tài và Phú có biểu hiện nghi vấn trộm xe nên bám theo. Khi phát hiện nhóm Tài và Phú trộm xe, nhóm "hiệp sĩ" Minh Tiến truy đuổi nhưng chúng trốn thoát…

Nhóm trộm đâm chết 2 ‘hiệp sĩ’ nhiều lần rút dao tấn công ‘hiệp sĩ’ - Ảnh 3.

Nhóm 'hiệp sĩ' Nguyễn Văn Minh Tiến trong một lần bắt trộm - Ảnh: TT

Như đã thông tin, lúc 20h30 đêm 13-5, nhóm " hiệp sĩ " gồm bảy người đi trên 4 xe máy. Khi đến khu vực Bắc Hải (Q.10) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy Exciter có biểu hiện nghi vấn nên bám theo đến đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.3).

Khi chạy tới trước số 348C Cách Mạng Tháng Tám (P.10, Q.3), phát hiện một xe SH, đối tượng ngồi sau xe liền bước xuống bẻ khóa và dẫn xe xuống đường.

Nhóm "hiệp sĩ" tổ chức vây bắt thì bị đối tượng này rút dao tự chế đâm chém liên tục rồi lên xe đồng bọn chạy về hướng ngã sáu Công trường Dân Chủ (Q.3) tẩu thoát.

5 "hiệp sĩ" bị thương được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Thôi và anh Nam tử vong trong bệnh viện. Còn các anh Hoàng, Quý, Huy đang được tiếp tục điều trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 9h sáng 14-5, công an phát hiện Nguyễn Hoàng Châu Phú và đưa về cơ quan cảnh sát điều tra làm việc. Tuy nhiên, Phú vòng vo nói không biết gì.

Qua truy xét, các trinh sát phát hiện nghi can thứ hai là Nguyễn Tấn Tài đang lẩn trốn tại một căn nhà trên địa bàn phường 9, Q.Gò Vấp.

Khoảng 22h đêm 14-5, lực lượng PC45 phối hợp Công an quận Gò Vấp đã vây ráp căn nhà bắt Tài.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên