25/03/2020 15:31 GMT+7

Những người vô gia cư ở đâu khi thế giới oằn mình chống COVID-19?

MINH KHÔI - KA KA
MINH KHÔI - KA KA

TTO - Không có nhà ở để mà cách ly, không có nước sạch để rửa tay và không có đủ thông tin, điều kiện để giữ bản thân an toàn trước virus, người vô gia cư đang là một trong những "mắt xích yếu" trong cuộc chiến với COVID-19 trên thế giới.

Những người vô gia cư ở đâu khi thế giới oằn mình chống COVID-19? - Ảnh 1.

Mỹ có hơn 500.000 người vô gia cư, tập trung ở các thành phố lớn. Chính quyền bang California đã mở khu trú ẩn tạm thời và cung cấp xe kéo cho người vô gia cư để họ di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới. Trong ảnh, một người vô gia cư đẩy chiếc xe chứa toàn bộ "tài sản" của mình ở bãi biển Venice (Los Angeles, California, Mỹ) - Ảnh: EPA

Sự xuất hiện của COVID-19 trong 3 tháng vừa qua đang khiến thế giới đảo lộn. Cùng với một loạt biện pháp phong tỏa ở nhiều cấp, thông điệp chung của các chính phủ đến người dân đều là "hạn chế đi ra ngoài, ở yên trong nhà và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang".

Nhưng có những đối tượng hoàn toàn không có điều kiện áp dụng những biện pháp này - những người vô gia cư, và họ có mặt ở mọi quốc gia, mọi nền kinh tế, trở thành một trong những nhóm xã hội dễ bị tổn thương trong nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Họ không có nhà ở, kiếm sống bằng cách ăn xin hoặc bán đồ vặt, ngủ trên vỉa hè đường phố, trong công viên, nhà ga. Khi các hoạt động kinh doanh và cơ sở công cộng đóng cửa vì dịch bệnh, họ sẽ không có thức ăn, không có nhà vệ sinh. Công viên, hè phố cũng có thể bị quá tải do không đủ chỗ ngủ.

Hiện các quốc gia đang tìm cách hỗ trợ nhóm dân này, bao gồm phối hợp với các tổ chức từ thiện, quân đội thiết lập nơi trú ẩn, đo thân nhiệt, cách ly ca nhiễm... Tuy vậy, đây vẫn là một thách thức lớn của mỗi quốc gia trong cuộc chiến chống COVID-19.

Những người vô gia cư ở đâu khi thế giới oằn mình chống COVID-19? - Ảnh 2.

Tỉ lệ người vô gia cư và người dân sống tại các khu ổ chuột quá đông đẩy Ấn Độ vào tình thế nan giải trong cuộc chiến chống COVID-19. Không có nhà cửa, không có nước sạch, việc duy trì vệ sinh là điều không thể tại quốc gia này. Trong ảnh là một nhóm trẻ em vô gia cư tụ tập dưới chân một cây cầu tại New Delhi - Ảnh: AFP

Những người vô gia cư ở đâu khi thế giới oằn mình chống COVID-19? - Ảnh 3.

Tính riêng tại Roma (Ý) có tới hơn 8.000 người vô gia cư. Khi Ý trở thành tâm dịch châu Âu, chính phủ phối hợp cùng các tổ chức từ thiện thiết lập các điểm cư trú tập chung, phát bữa ăn miễn phí và thường xuyên bổ sung thông tin về dịch bệnh tới nhóm dân này. Đến ngày 25-3, số ca nhiễm mới của Ý đang có dấu hiệu giảm rõ rệt so với những ngày trước đó - Ảnh: AFP

Những người vô gia cư ở đâu khi thế giới oằn mình chống COVID-19? - Ảnh 4.

Người vô gia cư ở Hong Kong thường tìm đến ngủ ở các cửa hàng McDonald 24 giờ nhưng cũng đang sống trong những ngày "không biết đến ngày mai" sau quy định đóng cửa nhà hàng trong ít nhất 2 tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều người phải ra ngoài đường hoặc công viên để ngủ - Ảnh: AP

Những người vô gia cư ở đâu khi thế giới oằn mình chống COVID-19? - Ảnh 5.

Một nơi trú ẩn tạm thời cho người vô gia cư ở Quito, thủ đô Ecuador trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: AFP

Những người vô gia cư ở đâu khi thế giới oằn mình chống COVID-19? - Ảnh 6.

Một người vô gia cư ở Tehran, Iran được kiểm tra nhiệt độ ở cơ sở y tế. Iran hiện đang thiếu nghiêm trọng các biện pháp bảo vệ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương trước dịch bệnh này: không có một cơ sở nào cấp phát nước rửa tay, khẩu trang, không có bảo hiểm y tế... - Ảnh: ANADOLU

Lo COVID-19 lây lan, Philippines dựng lều cho người vô gia cư Lo COVID-19 lây lan, Philippines dựng lều cho người vô gia cư

TTO - Giới chức Manila, Philippines đã dựng lều cho người vô gia cư ở một sân bóng rổ có mái che nhằm ngăn chặn virus corona lây lan.

MINH KHÔI - KA KA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên