17/01/2022 19:43 GMT+7

Nổ xe chở xăng ở UAE, 3 người nước ngoài thiệt mạng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 17-1, ba người thiệt mạng và sáu người bị thương khi ba xe chở xăng phát nổ tại Khu công nghiệp Musaffah gần kho chứa của Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Nổ xe chở xăng ở UAE, 3 người nước ngoài thiệt mạng - Ảnh 1.

Các tay súng Houthi ngồi trong một chiếc xe đang chạy trên đường phố thủ đô Sanaa, Yemen - Ảnh: AFP

Hãng thông tấn nhà nước WAM cho biết những người thiệt mạng gồm có hai người Ấn Độ và một người Pakistan.

Giới chức UAE tình nghi các máy bay không người lái đã gây ra vụ nổ xe chở xăng nói trên và một đám cháy gần sân bay Abu Dhabi ngày 17-1.

"Điều tra ban đầu phát hiện những mảnh vỡ của một chiếc máy bay nhỏ, có thể là máy bay không người lái, tại cả hai địa điểm và đó có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ và đám cháy", cảnh sát thủ đô Abu Dhabi thông báo.

Cảnh sát cũng cho biết không có "thiệt hại đáng kể" trong cả hai vụ việc.

Sau các vụ việc trên, phát ngôn viên của Houthi cho biết lực lượng này đã phát động một chiến dịch quân sự "sâu bên trong UAE" và sẽ thông tin chi tiết trong vài giờ tới.

Hiện chưa rõ chiến dịch quân sự mà Houthi đề cập có phải là các vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở trên hay không. Giới chức UAE và ADNOC vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này của Hãng tin Reuters.

Kể từ năm 2019, UAE đã giảm phần lớn sự hiện diện quân sự tại Yemen trong bối cảnh leo thang căng thẳng khu vực với Iran, song UAE vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho quân đội Chính phủ Yemen trong khi lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn.

Theo Reuters, Houthi - đang kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen - từng nói khả năng quân sự ngày càng tăng của lực lượng này sẽ cho phép họ nhắm đến UAE.

Tháng 7-2018, UAE bác bỏ thông tin rằng lực lượng Houthi đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công sân bay Abu Dhabi.

Một tháng sau, sân bay quốc tế Dubai thông báo vẫn hoạt động bình thường sau khi Houthi tuyên bố đã thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại đó.

Liên quân chống Houthi không kích trúng nhà tù ở Yemen, 100 người chết Liên quân chống Houthi không kích trúng nhà tù ở Yemen, 100 người chết

TTO - Một trận không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu chống lại phiến quân Huthi đã tấn công trúng vào một nhà tù ở thành phố Dhamar, phía nam thủ đô Sanaa của Yemen khiến 100 người tử vong.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên