13/07/2022 15:25 GMT+7

Nóng như thiêu đốt ở Trung Quốc, 84 thành phố phát cảnh báo cao nhất

THANH BÌNH
THANH BÌNH

TTO - Theo báo South China Morning Post, hàng chục thành phố tại Trung Quốc đang trải qua cái nóng như thiêu đốt. Trời nắng đến mức làm nóng chảy gạch ngói trên mái của một số tòa nhà và mặt đường.

Nóng như thiêu đốt ở Trung Quốc, 84 thành phố phát cảnh báo cao nhất - Ảnh 1.

Một người đàn ông đeo khẩu trang đi trên đường giữa cái nóng ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

Tính đến ngày 13-7, đã có 84 thành phố trên khắp Trung Quốc phát cảnh báo đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo nắng nóng của Trung Quốc, theo Đài CNN.

Cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc giải thích báo động đỏ có nghĩa là nhiệt độ dự kiến sẽ đạt trên 40 độ C trong 24 giờ tới.

Với nhiệt độ dự kiến sẽ tăng cao, nhà chức trách đã cảnh báo khoảng 25 triệu dân của Thượng Hải - thành phố lớn nhất Trung Quốc - cần chuẩn bị cho thời tiết nóng. Thượng Hải đã phát cảnh báo đỏ lần đầu tiên trong năm nay vào hôm 10-7.

Nóng như thiêu đốt ở Trung Quốc, 84 thành phố phát cảnh báo cao nhất - Ảnh 2.

Người dân đổ tới bãi biển giữa cái nóng ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc hôm 10-7 - Ảnh: CNN/GETTY IMAGES

Thượng Hải mới chỉ trải qua 15 ngày với nhiệt độ trên 40 độ C kể từ khi thành phố này bắt đầu ghi nhận các số liệu vào năm 1873.

Những người bán hàng tại Thượng Hải cho biết doanh thu từ kem, dưa hấu và một số mặt hàng giải nhiệt đã tăng vọt.

Tại một công viên động vật hoang dã rộng lớn ở Thượng Hải, 8 tấn nước đá được sử dụng mỗi ngày để làm mát cho sư tử, gấu trúc và các loài động vật khác.

Tại thành phố Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc, gạch ngói trên mái của một bảo tàng đã nóng chảy.

Trong khi đó, thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô đã mở các hầm trú ẩn cho cư dân tránh nóng từ ngày 10-7. Các hầm từ thời chiến này được trang bị WiFi, sách báo…

Nóng như thiêu đốt ở Trung Quốc, 84 thành phố phát cảnh báo cao nhất - Ảnh 3.

Trẻ em vui chơi tại đài phun nước ở Nam Ninh, Trung Quốc hôm 12-7 - Ảnh: CNN/GETTY IMAGES

Ở nhiều nơi khác, người dân cũng đang cố gắng giải nhiệt bằng nhiều cách. Hôm 10-7, nhiều người dân ở thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc, đã đổ đến bãi biển để ngâm mình trong nước biển.

Tại Nam Ninh, thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc, trẻ em chơi đùa bằng chân trần ở các đài phun nước công cộng.

Từ ngày 6 đến ngày 10-7, các trạm khí tượng ở các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trên 35 độ C.

Wang Min, nhân viên xét nghiệm COVID-19 đến từ thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, chia sẻ: "Trong lúc mặc quần áo bảo hộ, tôi cảm thấy bị bỏng do nhiệt độ cao. Tôi biết ơn những cục đá mà người dân tốt bụng đã cho để đặt sau lưng của chúng tôi".

Trung Quốc đang trải qua một mùa hè với 2 mảnh ghép trái ngược trên toàn lãnh thổ: có nơi nắng như thiêu đốt nhưng lại có nơi mưa lũ dữ dội (khu vực phía bắc và tây nam Trung Quốc). Các chuyên gia giải thích biến đổi khí hậu toàn cầu là nguyên nhân khiến thời tiết bất thường.

Sau đây là một số hình ảnh khác cho thấy nắng nóng như thiêu đốt ở Trung Quốc:

Nóng như thiêu đốt ở Trung Quốc, 84 thành phố phát cảnh báo cao nhất - Ảnh 4.

Người dân tránh nóng bên trong hầm trú ẩn ở Nam Kinh hôm 10-7 - Ảnh: VCG/GETTY IMAGES

Nóng như thiêu đốt ở Trung Quốc, 84 thành phố phát cảnh báo cao nhất - Ảnh 5.

Người dân dùng đá lạnh làm mát giữa cái nóng ở Thượng Hải hôm 10-7 - Ảnh: CHINA DAILY

Nóng như thiêu đốt ở Trung Quốc, 84 thành phố phát cảnh báo cao nhất - Ảnh 6.

Một người trông coi vườn thú ở Trùng Khánh dùng nước làm mát cho hai con gấu trúc Xingxing và Chenchen hôm 6-7 - Ảnh: GLOBAL TIMES/CNSPHOTO

Nóng như thiêu đốt ở Trung Quốc, 84 thành phố phát cảnh báo cao nhất - Ảnh 7.

Một phụ nữ mặc áo che nắng trên đường phố ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 13-7 - Ảnh: REUTERS

Cẩn thận say nóng Cẩn thận say nóng

TTO - Trên cả nước những ngày qua liên tục nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời tại các tỉnh phía Bắc đỉnh điểm lên tới 39-40 độ C. Dự báo thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Các bác sĩ cảnh báo tình trạng say nắng, say nóng...

THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên