12/03/2020 16:41 GMT+7

Nữ công nhân 'chơi kỳ' đăng Facebook công ty mình có người nhiễm COVID-19

LÊ DÂN - HUY PHÁCH
LÊ DÂN - HUY PHÁCH

TTO - Thấy tỉnh có nhiều người bị cách ly, Nguyễn Thị H. đăng trên Facebook công ty nơi mình làm việc có người nhiễm virus corona làm nhiều người hoang mang.

Nữ công nhân chơi kỳ đăng Facebook công ty mình có người nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị H. bị phạt 10 triệu đồng do đăng tin không chính xác trên Facebook - Ảnh: HUY PHÁCH

Chiều 12-3, Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Hậu Giang ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Thị H., công nhân một công ty đóng trên địa bàn huyện Châu Thành A, 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 9-3, Nguyễn Thị H. sử dụng facebook đăng thông tin công ty nơi mình làm việc có người nhiễm virus corona làm nhiều người hoang mang.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, sau khi được lãnh đạo công ty mời lên làm việc, H. nhận ra sai trái nên gỡ bỏ thông tin trên khỏi tài khoản Facebook.

Trả lời cơ quan chức năng, H. cho biết xem tin tức thấy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có nhiều người bị cách ly liên quan đến virus corona, trong lúc nhất thời chưa biết rõ đã đăng thông tin sai sự thật.

Trước đó, Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Hậu Giang đã xử phạt 7,5 triệu đồng một phụ nữ ở TP Cần Thơ khi bình luận trên Facebook "Có 2 người chết ở nhà máy giấy Lee & Man rùi. Nhưng báo chưa cập nhật thui", gây hoang mang dư luận xã hội.

Đăng tin sai sự thật về ca COVID-19 thứ 17, 4 cô gái bị phạt 40 triệu Đăng tin sai sự thật về ca COVID-19 thứ 17, 4 cô gái bị phạt 40 triệu

TTO - Sau khi lên Facebook tung tin sai sự thật liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 17 ở Hà Nội, 4 cô gái ở Lào Cai đã bị cơ quan an ninh xử phạt hành chính mỗi người 10 triệu đồng.


LÊ DÂN - HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên