04/06/2021 12:36 GMT+7

'Nữ hoàng livestream' Trung Quốc bị cáo buộc bán hàng giả

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Sau khi bị cáo buộc bán hàng giả, lại xuất hiện thông tin công ty liên quan 'nữ hoàng livestream' nổi tiếng Trung Quốc Vi Á bị phạt vì vi phạm luật quảng cáo. Vi Á đã trở thành tỉ phú đôla và từng bán được cả tên lửa!

Nữ hoàng livestream Trung Quốc bị cáo buộc bán hàng giả - Ảnh 1.

"Nữ hoàng livestream" Vi Á giới thiệu sản phẩm trong một buổi livestream hồi tháng 4-2021 - Ảnh: VCG

Hồi tháng 5 vừa qua, cái tên Vi Á (Weiya, hay còn được biết tới là Viya) đã nhận được nhiều sự chú ý tại Trung Quốc, khi cô và chồng gia nhập danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021 do trang New Fortune công bố, với số tài sản ước tính 1,4 tỉ USD và xếp thứ 490 trong danh sách.

Vi Á là một người livestream (phát trực tiếp bằng video trên các nền tảng) bán hàng nổi tiếng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày càng nhiều bê bối liên quan "nữ hoàng livestream" này đang xuất hiện. 

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 4-6 đưa tin một công ty liên quan tới cô đã bị phạt 530.000 nhân dân tệ (1,9 tỉ đồng) vì vi phạm luật quảng cáo. Thông tin này đã khiến dân mạng Trung Quốc lo ngại về chất lượng các sản phẩm được bán trong các buổi livestream trên các nền tảng thương mại điện tử.

Cụ thể, Công ty truyền thông văn hóa Qianxun (Khiêm Tầm) đã bị cơ quan giám sát quận Tân Giang của thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang phạt vì quảng cáo các thực phẩm và mỹ phẩm bất hợp pháp.

Theo truyền thông Trung Quốc, công ty trên thành lập tháng 9-2019, trong đó Đổng Hải Phong (chồng của Vi Á) là người đại diện theo pháp luật của công ty. Vi Á cho biết cô có quan hệ hợp tác với công ty này.

Hiện nay Vi Á có hơn 80 triệu người theo dõi trên nền tảng livestream Taobao. Tuy nhiên, thời gian qua cô đã bị khách hàng chỉ trích vì cáo buộc bán hàng giả.

Hồi tháng 5, Vi Á bị cáo buộc bán hàng giả, sau đó cô lên mạng xã hội Weibo xin lỗi. "Nữ hoàng livestream" này giải thích rằng vụ việc là do "những tranh chấp về nhãn hiệu đăng ký và bản quyền".

Nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực xử lý mạnh tay các vụ bán hàng giả thông qua livestream. Tháng 8-2020, cảnh sát Thượng Hải đã xử lý vụ "người livestream bán hàng giả" đầu tiên tại thành phố. Người này có hơn 1 triệu người theo dõi, bị cảnh sát bắt đi trong lúc đang livestream.

Hãng tin Bloomberg bình luận "Vi Á có thể bán bất kỳ thứ gì", và cô là "nữ hoàng trong hệ sinh thái mua sắm trực tuyến trị giá 60 tỉ USD của Trung Quốc". Cô bán mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo... cho tới sản phẩm liên quan tới các thương hiệu nước ngoài như công ty xe điện Tesla.

Tháng 4-2020, cô thậm chí livestream bán một quả tên lửa vũ trụ thương mại sản xuất ở thành phố Vũ Hán với giá 40 triệu nhân dân tệ (5,6 triệu USD). Tên lửa này cuối cùng được bán cho công ty công nghệ vệ tinh Chang Guang của Trung Quốc.

'Nữ hoàng livestream' bán tên lửa vào top 500 tỉ phú Trung Quốc

TTO - Vi Á (Viya) được xem là nữ hoàng livestream trong hệ sinh thái mua sắm trực tuyến khổng lồ của Trung Quốc. Với số tài sản ước tính 1,4 tỉ USD, cô đã gia nhập danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên