18/02/2019 09:27 GMT+7

Nữ sinh giao gà bị sát hại: Khởi tố thêm 4 bị can, điều tra tội hiếp dâm

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can và khởi tố điều tra bổ sung tội hiếp dâm trong vụ nữ sinh Cao Mỹ D. bị sát hại.

Nữ sinh giao gà bị sát hại: Khởi tố thêm 4 bị can, điều tra tội hiếp dâm - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: THÀNH TRUNG

Ngày 18-2, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Công, 44 tuổi, Phạm Văn Nhiệm, 47 tuổi, Lường Văn Lả đều trú ở xã Thanh Nưa; Lường Văn Hùng, 39 tuổi trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định cả 4 bị can là đồng phạm với Vương Văn Hùng trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ D. khi nạn nhân đi giao gà chiều 30 tết.

Cơ quan điều tra đã tổ chức vây bắt thành công khi 1 trong số 4 bị can có dấu hiệu bỏ trốn vào chiều 17-2. Khám nhà bị can Bùi Văn Công, cơ quan điều tra thu giữ được 2 viên ma túy tổng hợp. Nhiều vết máu trên xe tải của Công cũng được xác định là máu của nạn nhân.

Công an Điện Biên cũng khởi tố bổ sung đối với các bị can 5 tội danh giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

Đến nay công an đã khởi tố 5 bị can, cả 5 đều có nhiều tiền án tiền sự. Sau khi lấy lời khai của bị can và căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, cảnh sát xác định có dấu hiệu nạn nhân bị xâm hại nên khởi tố điều tra.

Nữ sinh giao gà bị sát hại: Khởi tố thêm 4 bị can, điều tra tội hiếp dâm - Ảnh 2.

Bị can Vương Văn Hùng bị bắt vì xác định là 1 trong 5 người sát hại nạn nhân - Ảnh: THÀNH TRUNG

Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vương Văn Hùng (35 tuổi), trú khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, Điện Biên để điều tra về hai tội giết người và cướp tài sản. Hùng khai đã sát hại nữ sinh D. trong vụ trọng án làm rúng động dư luận xảy ra ngày 4-2 (30 tết).

Lúc 18h30 ngày 4-2 (30 tết), D. giúp mẹ chở 13 con gà đi giao cho một người khách tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ. Sau khi D. đi khoảng 2 giờ, gia đình nhiều lần gọi điện nhưng D. không nghe máy, điện thoại sau đó cũng bị tắt nên gia đình trình báo công an.

Đến 9h sáng 6-2 (mùng 2 Tết Kỷ Hợi), chiếc xe máy D. chở gà đi giao được phát hiện tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. Một ngày sau, công an tiếp tục phát hiện thi thể D. tại ngôi nhà hoang trước cổng Công ty Công trình giao thông thuộc khu vực đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Khám nghiệm lại tử thi nữ sinh giao gà bị giết hại Khám nghiệm lại tử thi nữ sinh giao gà bị giết hại

TTO - Do còn có nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các nghi phạm nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) khai quật, khám nghiệm lại tử thi nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên