24/11/2019 20:17 GMT+7

Nữ tuyển thủ nước chủ nhà viết Facebook 'kể tội' ban tổ chức SEA Games

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Dù ban tổ chức SEA Games 30 đã xin lỗi, nhưng sự yếu kém về mặt hậu cần của họ tiếp tục bị chỉ trích. Nữ tuyển thủ Philippines Hali Long viết Facebook: "Chúng tôi là chủ nhà còn bị đối xử như thế. Không tưởng tượng nổi các đội khác thế nào".

Nữ tuyển thủ nước chủ nhà viết Facebook kể tội ban tổ chức SEA Games - Ảnh 1.

Các cầu thủ nữ Philippines than phiền vì bị đối xử tệ ở ngay chính trên sân nhà - Ảnh: Fox Sports

Hậu vệ 24 tuổi Hali Long sẽ cùng đội tuyển nữ Philippines thi đấu ở SEA Games 30. Dù với tư cách là đội chủ nhà nhưng các cô vẫn bị "hành xác" với sự chuẩn bị thiếu chu đáo của ban tổ chức giải. 

Bức xúc về điều này, Hali Long đã công khai viết Facebook "kể tội" ban tổ chức SEA Games của Philippines (PHISGOC):

"Chúng tôi đến khách sạn do ban tổ chức bố trí lúc 11h30 sáng nhưng phòng ở chưa sẵn sàng. Vì thế, chúng tôi phải ăn trưa để chờ đợi họ sửa phòng. Thay vì 2 người một phòng thì giờ đây 4 hoặc 5 người phải ở chung một phòng. 

Giờ đã 2h15 nhưng phòng ở vẫn chưa sẵn sàng nên họ chuyển chúng tôi đến một phòng hội nghị vì chúng tôi không được tập trung ở hành lang để cho đội khác đến. 

Thật buồn khi chúng tôi là chủ nhà còn bị đối xử tệ như vậy. Không thể tưởng tượng những nước khác sẽ bị đối xử như thế nào đây?".

Trước những lời "kể tội" của nữ tuyển thủ Hali Long, một thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển nữ Philippines Ernie Nierras đã lên tiếng kêu gọi PHISGOC phải tăng cường sự kết hợp với Liên đoàn Bóng đá Philippines để làm tốt hơn công tác hậu cần. 

Trước đó, trưởng đoàn Fabiano Flora của đội tuyển U22 Timor-Leste cũng nói với tờ Phil Star: "Hôm qua, chúng tôi đã gặp vấn đề ở sân bay và khách sạn. Tôi hi vọng trong tương lai điều này sẽ không xảy ra lần nào nữa. Tất cả các quốc gia xứng đáng được tôn trọng và những điều đã xảy ra không đẹp chút nào". 

Ban tổ chức SEA Games Philippines xin lỗi vì đối xử Ban tổ chức SEA Games Philippines xin lỗi vì đối xử 'tệ' với các đội bóng

TTO - Để xảy ra tình trạng rối loạn với các đội bóng đá nam ở SEA Games 2019, ban tổ chức SEA Games của Philippines (PHISGOC) đã phải lên tiếng xin lỗi vào chiều 24-11.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên