12/03/2021 16:11 GMT+7

Nửa đêm đốt pháo nổ tự chế để 'khủng bố' trước nhà người thân con nợ

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 12-3, Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết đã xác định Trần Đăng Hải chính là người gây ra vụ nổ pháo tự chế tại nhà người thân con nợ ở khu tập thể B2 Bình Minh, TP Hải Dương để 'khủng bố', gây áp lực đòi nợ.

Cụ thể qua thu thập các tài liệu, Công an TP Hải Dương đã xác định Trần Đăng Hải (31 tuổi, trú khu dân cư số 4, phường Nhị Châu, TP Hải Dương) là người đốt pháo nổ trước cửa nhà ông N.V.S., khu tập thể B2 Bình Minh, TP Hải Dương rạng sáng 7-3.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận đã tự chế một quả pháo nặng khoảng 0,3kg, sau đó mang đặt trước cửa nhà ông S. rồi dùng bật lửa đốt cho pháo nổ nhằm gây áp lực, đòi nợ  con rể của ông S. là P.V.H. (trú phường Ngọc Châu, TP Hải Dương).

Quả pháo nổ làm hư hỏng cửa nhà, khiến gia đình ông S. hoang mang. 

Hiện Công an TP Hải Dương đang tiếp tục làm rõ sự việc để xử lý.

Nam sinh lớp 8 chết do nổ pháo tự chế trong đêm Nam sinh lớp 8 chết do nổ pháo tự chế trong đêm

TTO - Một nam sinh lớp 8 ở huyện Thanh Chương, Nghệ An làm nổ pháo tự chế trong đêm khiến bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên