10/11/2021 07:58 GMT+7

Nước Mỹ thôi 'trên hết' để trở lại?

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Phát biểu trên Đài CNN, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định chính sách đối ngoại của ông Joe Biden là từ bỏ hoàn toàn đường lối "Nước Mỹ trên hết" của người tiền nhiệm.

Nước Mỹ thôi trên hết để trở lại? - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: THE QUINT

Ông Jake Sullivan đưa ra quan điểm này trong cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo kỳ cựu Fareed Zakaria của kênh truyền hình CNN vào hôm 8-11. 

Ông Zakaria khởi đầu bằng việc dẫn lại một bình luận của cựu thủ tướng Anh Gordon Brown rằng trong khi nước Mỹ "đã biết cách lãnh đạo trong một thế giới đơn cực", họ đang phải "học cách lãnh đạo trong một thế giới đa cực".

Nói vậy mà chưa phải vậy

Nhận xét của ông Brown ám chỉ sự thay đổi ngày một rõ ràng: nước Mỹ không còn độc tôn như khoảng hai thập niên sau Chiến tranh lạnh. 

Ông Sullivan thừa nhận: "Tôi tin rằng vai trò lãnh đạo của Mỹ trong thế giới ngày nay hẳn nhiên phải có đặc điểm khác (so với trước kia), và vai trò đó phải có tính hợp tác hơn, lắng nghe nhiều hơn, tham vấn nhiều hơn".

Nước Mỹ trước giờ với vai trò "độc bá quần hùng" sẽ không ngần ngại hành động đơn phương nếu họ cảm thấy cần thiết. 

Tính chất đơn phương đó được đẩy lên một tầm mức mới với tuyên ngôn "Nước Mỹ trên hết" của thời ông Trump, bởi lẽ càng "trên hết" thì càng đơn phương, hay như tựa bài báo trên tạp chí The Atlantic trước đây: "Vì sao nước Mỹ trên hết khiến nước Mỹ đơn độc?".

Ông Trump đã rút lui khỏi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), ngưng các đàm phán về biến đổi khí hậu, mở chiến tranh thương mại với Trung Quốc, đòi các nước đồng minh "đóng đủ" các chi phí quân sự lâu nay Mỹ gánh vác, và là tổng thống Mỹ đầu tiên sau một thời gian dài không can thiệp quân sự ở nước ngoài trong suốt nhiệm kỳ.

Những ngờ vực về chính sách đối ngoại của thời ông Biden nhắm vào ba vấn đề chính: cuộc tháo chạy tán loạn ở Afghanistan cho thấy Mỹ không mặn mà với việc can dự ở nước ngoài nữa; những cam kết hỗ trợ vắc xin và ứng phó COVID-19 với thế giới của Mỹ trong giai đoạn đầu chậm chạp và khiêm tốn; và chính sách nhập cư về cơ bản vẫn là siết chặt của chính quyền Biden. 

Hay như tạp chí Vox bình luận: "Ông Biden không hề phá vỡ chủ nghĩa quốc gia của Trump, ông ấy thực ra là đang tiếp tục".

Khi nào mới thôi "trên hết"?

Tuy nhiên, ông Sullivan đã có dịp minh định lại lập trường đối ngoại của Mỹ trong cuộc phỏng vấn với CNN. Ông liệt kê hàng loạt hoạt động đối ngoại mà ông cho là sự "bác bỏ công khai" những chính sách thời Trump của ông Biden. 

Trong đó có nối lại đối thoại và giải quyết chiến tranh thương mại với các đồng minh châu Âu; liên minh QUAD với Úc, Nhật Bản, và Ấn Độ; thỏa thuận về khí methane tại COP26...

Ngay cả chuyện vắc xin, khi bị Zakaria hỏi khó tại sao nước Mỹ không đặt ra mục tiêu thật sự tham vọng và xứng tầm với vị thế "lãnh đạo toàn cầu" là chích vắc xin cho cả thế giới, ông Sullivan cũng nói tại hội nghị thượng đỉnh COVID-19 vào tháng 9 vừa rồi ông Biden đã nêu mục tiêu tiêm vắc xin cho 70% dân số thế giới trong vòng một năm, tức tới tháng 9-2022. 

Ông cũng cho biết Mỹ đã cam kết 1 tỉ liều vắc xin cho mục tiêu đó và 225 triệu liều đã được triển khai.

Vấn đề duy nhất ông Sullivan chưa thể trả lời thỏa đáng là việc ông Biden vẫn giữ nguyên nhiều rào cản thương mại được dựng lên từ thời Trump, cũng như chưa cho thấy sự tích cực giống như ở châu Âu với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Ông Sullivan quả có hứa hẹn là nước Mỹ đang "nỗ lực rất tích cực ngay lúc này để xây dựng một khuôn khổ kinh tế, những cách tiếp cận với các vấn đề kinh tế của thế kỷ 21". 

Song những gì thực sự diễn ra vẫn còn khiêm tốn, nhất là khi khu vực này đã hoàn tất hai hiệp định thương mại tự do lớn không có Mỹ trong thời ông Biden là CPTPP và RCEP (do Trung Quốc dẫn dắt).

Ông Sullivan còn khẳng định Mỹ sẽ "sớm đưa ra những đề xuất" cụ thể về một khuôn khổ kinh tế và thương mại mới cho khu vực trong thế kỷ 21. Các nước châu Á hẳn đều rất chờ đợi đề xuất đó, và thật ra nó là vì lợi ích của chính nước Mỹ. 

Bởi thế, chỉ khi nào Washington đủ tích cực với khu vực tăng trưởng năng động và rất có thể là bàn cờ địa chính trị chủ yếu của thế kỷ 21 này thì mới có thể thực sự tin rằng ông Biden đã thôi hẳn "Nước Mỹ trên hết".

Trong năm đầu tiên của thời ông Biden, nhiều người đã bày tỏ quan ngại về mặt đối ngoại, "tân quan" không đi kèm "tân chính sách", thể hiện qua hàng loạt tựa báo: "Nước Mỹ trên hết: Trump chỉ nói, Biden mới làm" (Hill); "Lại là nước Mỹ trên hết? Phải chăng Biden đang lặp lại Trump về Afghanistan và vắc xin?" (Guardian); tạp chí Foreign Policy thậm chí còn gọi cả giai đoạn Trump - Biden là "Thời đại nước Mỹ trên hết"...

Mỹ mở cửa biên giới: Gia đình đoàn tụ, du lịch cất cánh Mỹ mở cửa biên giới: Gia đình đoàn tụ, du lịch cất cánh

TTO - 0h1 ngày 8-11, Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với du khách đã tiêm vắc xin đầy đủ từ 33 quốc gia, chủ yếu từ châu Âu, và bỏ lệnh cấm nhập cảnh bằng đường bộ với Canada và Mexico.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên