26/02/2021 11:08 GMT+7

Ôtô va chạm 2 xe máy điện, 2 học sinh văng xuống sông, 1 em tử vong

TTXVN - QUỐC NAM
TTXVN - QUỐC NAM

TTO - Ôtô va chạm xe máy điện, rồi va chạm tiếp xe máy trên cầu. Hai học sinh chạy xe máy bị văng xuống sông, 1 em được cứu kịp, 1 em tử vong.

Ôtô va chạm 2 xe máy điện, 2 học sinh văng xuống sông, 1 em tử vong - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ lặn tìm em H. nhiều giờ trong đêm mới tìm thấy thi thể - Ảnh: Đ.N.

Ngày 26-2, các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 học sinh thiệt mạng, 3 học sinh khác bị thương.

Trước đó, tối 25-2, tại cầu Lai Phước II, Km 7+845, thuộc địa phận xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), xe ôtô do Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1973, trú tại khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) lái, chở Dương Tuấn Nghĩa (sinh năm 1984, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong), chạy theo hướng từ quốc lộ 1 qua cầu Lai Phước II để ra thành phố Đông Hà.

Khi đến địa điểm trên, ôtô va chạm với xe máy điện do em Hồ Thị H.T. (sinh năm 2007) lái, chở theo Trịnh Đ.H. (sinh năm 2008).

Sau đó, chiếc ôtô tiếp tục va chạm với xe gắn máy do Cao Ngọc B.N. (sinh năm 2008) lái, chở theo Hồ Thanh T.V. (sinh năm 2008).

Những em này đều là học sinh Trường trung học cơ sở Triệu Giang và trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

Vụ va chạm khiến em Cao Ngọc B.N., Hồ Thanh T.V. ngã xuống nền đường bị thương; em Trịnh Đ.H. và Hồ Thị H.T. văng xuống sông.

Ngay sau đó, người dân ứng cứu được em Hồ Thị H.T. đưa lên bờ, còn em Trịnh Đ.H. mất tích.

Đến khoảng 21h30 ngày 25-2, thi thể em H. được các lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

TTXVN - QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tai nạn giao thông