19/05/2015 10:57 GMT+7

Cả đoàn học sinh VN thi Olympic tin học đều có giải

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Ba huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng là giải thưởng dành cho sáu thành viên đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2015.

Đây là thông tin chính thức do Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT vừa công bố.

Trong đó, Trường THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội năm nay gặt hái thành công với ba trong số sáu học sinh của đội tuyển tin học tham dự Olympic châu Á - Thái Bình Dương đoạt giải vàng: Nguyễn Tiến Trung Kiên, Nguyễn Việt Dũng, Phan Đức Nhật Minh. Cả ba học sinh này đều đạt 300/300 điểm

Trong tổng số 598 thí sinh của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, chỉ có 18 thí sinh đạt mức điểm này.

Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2015 do Indonesia đăng cai tổ chức. Theo quy chế, các thí sinh thi trực tuyến tại nước mình vào ngày 8 và 9-5-2015, mỗi nước có thể cử tối đa 100 thí sinh tham gia nhưng chỉ được chọn sáu thí sinh có điểm cao nhất để xét giải.

Theo cách xếp hạng không chính thức về số huy chương, đội tuyển quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc cùng đứng vị trí thứ ba với 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng (sau Trung Quốc và Iran).

Đây là kết quả cao nhất của đoàn Việt Nam trong ba lần tham dự, kể từ lần tham dự đầu tiên (năm 2013).

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên