04/05/2021 06:43 GMT+7

Ông Biden giữ lời hứa: nâng mức tiếp nhận từ 15.000 người lên 62.500 người tị nạn

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Sau nhiều chỉ trích, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ nâng mức trần tiếp nhận người tị nạn trong năm nay lên 62.500 người, thay vì giữ nguyên mức 15.000 từ thời cựu tổng thống Donald Trump.

Ông Biden giữ lời hứa: nâng mức tiếp nhận từ 15.000 người lên 62.500 người tị nạn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại bang Virginia ngày 3-5 - Ảnh: REUTERS

"Mức trần này đã xóa bỏ con số tiếp nhận thấp lịch sử mà chính quyền trước đây đặt ra là 15.000 người, vốn không phản ánh các tiêu chuẩn của nước Mỹ như là một quốc gia chào đón và hỗ trợ người tị nạn.

Giới hạn mới cũng sẽ củng cố những nỗ lực đang được tiến hành để mở rộng khả năng tiếp nhận người tị nạn của Mỹ, để chúng tôi có thể đạt được mục tiêu tiếp nhận 125.000 người nhập cư tị nạn mà tôi dự định đặt ra cho năm tài chính tới", Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của ông Biden ngày 3-5.

Giữa tháng trước, chính quyền ông Biden vấp phải phản ứng mạnh từ chính Đảng Dân chủ sau khi thông báo giữ mức trần về tiếp nhận tị nạn hằng năm ở mức 15.000 người, thay vì hơn 60.000 người như ông đã hứa khi đắc cử. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki sau đó cho biết ông Biden sẽ nâng mức trần vào tháng 5-2021, nhưng cũng thừa nhận sẽ khó giữ lời hứa tiếp nhận hơn 60.000 người.

Như vậy, theo mức trần mới, Mỹ sẽ tiếp nhận 22.000 người tị nạn từ châu Phi, 13.000 người từ Trung Đông và Nam Á, 6.000 người từ Đông Á, 4.000 người từ châu Âu và Trung Á, 5.000 người từ châu Mỹ Latin và Caribê và 12.500 người còn lại vẫn chưa được phân bổ.

Trước đó, ông Biden cho rằng sẽ mất thời gian để xây dựng lại cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp nhận và hỗ trợ hàng chục ngàn người tị nạn như truyền thống của Mỹ, tuy nhiên cam kết đang làm việc nhanh chóng để khắc phục thiệt hại trong 4 năm qua.

Việc nâng mức tiếp nhận người tị nạn được kỳ vọng sẽ xoa dịu các đảng viên Dân chủ, trong bối cảnh Nhà Trắng cần sự thống nhất trong đảng để thúc đẩy các kế hoạch chi tiêu xã hội và cơ sở hạ tầng khổng lồ tại Quốc hội.

"Chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng tị nạn toàn cầu lớn nhất trong lịch sử và sau 4 năm giảm số người nhập cư xuống mức thấp nhất trong kỷ lục, chúng ta cần trở lại vị trí lãnh đạo của mình.

Tôi rất vui vì thông báo hôm nay hướng tới việc duy trì các nguyên tắc của chúng ta trong việc chấp nhận người tị nạn", nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine nói.

Ông Biden hứa đón 60.000 người tị nạn, nay bị chỉ trích vì giảm còn 15.000 Ông Biden hứa đón 60.000 người tị nạn, nay bị chỉ trích vì giảm còn 15.000

TTO - Dù đã nhanh chóng "nói lại" về chính sách tị nạn, song việc chính quyền của ông Biden không thể giữ lời hứa tăng mức tiếp nhận người tị nạn cho thấy thế khó của ông trong vấn đề này.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên