09/11/2020 14:52 GMT+7

Ông Biden và mối quan hệ thân tình với các sao Hollywood

MI LY
MI LY

TTO - Ông Joe Biden có mối quan hệ bền chặt với Hollywood, từng đàm phán với Tập Cận Bình để mở rộng thị trường phim ảnh sang Trung Quốc. Ông cũng nhiều lần được hóa thân trên truyền hình Mỹ.

Ông Biden và mối quan hệ thân tình với các sao Hollywood - Ảnh 1.

Ông Joe Biden từng tham gia lễ trao giải Oscar, cùng ca sĩ Lady Gaga phát động chiến dịch chống lạm dụng tình dục - Ảnh: GETTY IMAGES

Cuối tuần qua, truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. Mặc dù vậy, có thể đến giữa tháng 12, người chiến thắng mới được xác nhận chính thức.

Dù thế nào, sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ giới điện ảnh và truyền hình Mỹ đã giúp ông Joe Biden có thêm hàng triệu cử tri ủng hộ.

Uy tín của ông Biden đối với giới này được xây dựng và củng cố trong hàng thập kỷ qua, nhất là khi ông làm Phó tổng thống Mỹ dưới thời Barack Obama (2009 - 2017).

Mối quan hệ "ấm cúng" với các ông chủ Hollywood

Theo báo Los Angeles Times, vào năm 2012, ông Joe Biden - khi đó là Phó tổng thống Mỹ - mời ông Tập Cận Bình (khi đó là Phó Chủ tịch Trung Quốc) thăm ngoại giao. Khi đó một nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ liên tục xuất hiện cùng họ.

Đó là Jeffrey Katzenberg, chủ tịch hãng phim DreamWorks Animation. Trong một trận đấu thể thao, còn có mặt Robert Iger, CEO hãng Disney. Họ đưa ra những lời khuyên để hậu thuẫn ông Joe Biden chốt thỏa thuận với Trung Quốc, qua đó thị trường Trung Quốc cam kết xem xét mở rộng cửa cho phim ảnh Mỹ.

Vào ngày cuối trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, hãng Dreamworks tuyên bố đã ký hợp đồng thành lập Oriental DreamWorks, công ty liên doanh trị giá 330 triệu USD để giúp hãng này phát triển và phân phối phim hoạt hình tại Trung Quốc.

Ông Biden và mối quan hệ thân tình với các sao Hollywood - Ảnh 2.

Ông Joe Biden trong sự kiện gây quỹ được 700.000 USD ở Hollywood hồi tháng 5 - Ảnh: REUTERS

Nhiều ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các ông chủ quyền lực của Hollywood, nhưng ông Joe Biden vẫn là người có lịch sử cống hiến lâu dài nhất cho ngành này.

Mối gắn kết lâu dài và tốt đẹp của ông với Hollywood đã được vun đắp từ hàng thập kỷ qua. Những chủ tịch, giám đốc điều hành ở Hollywood duy trì sự ủng hộ với ông Biden ngay cả khi ông từng nhận chỉ trích là giữ quan hệ "quá ấm cúng" với các nhà tài trợ lớn.

Hồi tháng 7, ông Biden trở lại Hollywood để gây quỹ cho chiến dịch tranh cử, trong đó bao gồm một sự kiện do chính Jeffrey Katzenberg và nhiều ông chủ lớn khác tổ chức. Buổi gây quỹ đầu tiên hồi tháng 5 của ông Biden ở Nam California, cũng do Katzenberg đồng chủ trì, từng thu về 700.000 USD trong một đêm.

"Joe là người ủng hộ chúng ta từ bên trong Nhà Trắng" - cựu thượng nghị sĩ Christopher Dodd, người lãnh đạo Hiệp hội Điện ảnh Mỹ ở thời Tổng thống Barack Obama, nhận định.

Dodd phân tích thêm: "Chẳng có gì phải nghi ngờ điều đó. Trước khi ông Joe Biden quyết định tranh cử tổng thống, tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ các lãnh đạo hãng phim lớn, họ nói 'Anh hãy nói với ông Biden rằng 100% chúng tôi mong muốn ông ấy tranh cử'".

Tất nhiên, sự hậu thuẫn này không phải không gây ra điều tiếng. Ngay trong đảng Dân chủ, có những thượng nghị sĩ từ chối các nhà gây quỹ lớn vì cho rằng làm vậy là gửi thông điệp "có thể trả tiền để đổi lấy quyền tiếp cận".

Còn T.J. Ducklo - thư ký báo chí chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho rằng công việc của chính quyền Mỹ bao gồm mở rộng thị trường, nâng tiêu chuẩn lao động trên toàn thế giới.

"Ông Biden ủng hộ mạnh mẽ cho ngành công nghiệp Mỹ, trong đó có ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, một trong những ngành xuất khẩu lớn của đất nước" - Ducklo nói.

Hình tượng ông Joe Biden trên truyền hình Mỹ

Ông Joe Biden không phải mẫu chính trị gia đậm chất "văn hóa đại chúng" như đối thủ Donald Trump, nhưng ông cũng từng được phim ảnh và truyền hình khắc họa.

Ông Biden và mối quan hệ thân tình với các sao Hollywood - Ảnh 3.

Trong vai ông Joe Biden, nam diễn viên Jim Carrey làm biểu tượng "loser" nhắm đến đối thủ - Ảnh: NBC

Hôm 7-11, sau khi truyền thông đưa tin Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, Saturday Night Live đã có ngay tiết mục ăn theo sự kiện. Cụ thể, ngôi sao Jim Carrey đóng ông Joe Biden và Maya Rudolph đóng bà Kamala Harris - ứng viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ.

Trong tiết mục giễu nhại, Carrey và Maya làm biểu tượng tay hình chữ "L" - "loser" (kẻ thất bại) nhắm đến đối thủ của ông Biden, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Saturday Night Live cũng là chương trình có nhiều màn hóa thân Joe Biden nhất. Hồi tháng 10, chính Jim Carrey - người công khai ủng hộ ông Biden - từng hóa thân ứng viên đảng Dân chủ trong chương trình, diễn màn tranh luận nảy lửa với Alec Baldwin trong vai Tổng thống Donald Trump.

Màn đối đáp hài hước với nhiều pha chơi chữ, trích dẫn, liên tưởng thực tế của hai ngôi sao Hollywood khiến người xem thích thú.

Ông Biden và mối quan hệ thân tình với các sao Hollywood - Ảnh 4.

Jim Carrey (phải) đóng Joe Biden và Alec Baldwin đóng Tổng thống Donald Trump hồi tháng 10 - Ảnh: NBC

Trước đó, có 4 diễn viên khác từng đóng ông Joe Biden trong Saturday Night Live. Họ bao gồm Kevin Nealon (vào năm 1991), Jason Sudeikis (2008 và 2020), Woody Harrelson (2019 và 2020) và John Mulaney (2020).

Một lần xuất hiện đáng nhớ khác của ông Joe Biden trong phim ảnh là khi ông trở thành nhân vật của Confirmation (2016), phim điện ảnh hình sự chính trị của kênh HBO.

Phim kể về vụ nữ luật sư Anita Hill tố cáo Clarence Thomas, Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, quấy rối tình dục. Phim xoay quanh các phiên điều trần tại Tòa án Tối cao về vụ việc, cùng những tranh cãi trong xã hội Mỹ.

Ông Biden và mối quan hệ thân tình với các sao Hollywood - Ảnh 5.

Diễn viên Greg Kinnear đóng vai ông Joe Biden trong phim Confirmation - Ảnh: HBO

Trong Confirmation, nam diễn viên Greg Kinnear (từng đoạt giải Emmy và được đề cử Oscar) vào vai ông Joe Biden, lúc này là thượng nghị sĩ Mỹ. Ngoài đời, ông Biden từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện (1987-1995), tham gia các phiên điều trần ngoài vụ Clarence Thomas vào năm 1991.

Vai trò của ông Biden trong các phiên điều trần khá quan trọng, bộ phim mô tả kỹ và để người xem quyết định ông có tác động tích cực hay tiêu cực. Cả bộ phim lẫn màn hóa thân của Greg Kinnear trong vai Biden cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

biden 1

Lady Gaga ôm ông Joe Biden khi cùng vận động tranh cử hôm 2-11 - Ảnh: AP

Hollywood vui mừng với thông tin ông Joe Biden chiến thắng

Nghe tin ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ, giới sao Hollywood đồng loạt chúc mừng.

Họ bao gồm danh ca Cher, Barbra Streisand, ca sĩ Lady Gaga; các đạo diễn Spike Lee, Michael Moore, Taika Waititi, Patty Jenkins; các diễn viên Gal Gadot, Viola Davis, Seth Rogen, Patricia Arquette, Chris Evans, Lulu Wang; Charles Rivkin - chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Mỹ...

Lady Gaga viết trên Twitter: "Ông Joe Biden, bà Kamala Harris và người dân Mỹ, các bạn vừa mang đến cho thế giới một trong những hành động tử tế và dũng cảm nhất".

Tổng thống Trump: 13 phim điện ảnh, 20 show truyền hình, 3 giải Mâm xôi vàng Tổng thống Trump: 13 phim điện ảnh, 20 show truyền hình, 3 giải Mâm xôi vàng

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump là chính khách có sự nghiệp giải trí đồ sộ. Mái tóc và màu da của ông cũng là những 'nhân vật giải trí' nổi tiếng không kém chủ nhân.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên