22/12/2020 11:54 GMT+7

Ông Đinh La Thăng lãnh 10 năm tù vụ sai phạm cao tốc TP.HCM - Trung Lương

TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP
TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP

TTO - Sáng 22-12, TAND TP.HCM đã tuyên án 20 bị cáo trong vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Trong đó, ông Đinh La Thăng (cựu bộ trưởng Bộ GTVT) nhận 10 năm tù.

Ông Đinh La Thăng lãnh 10 năm tù vụ sai phạm cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 1.

Ông Đinh La Thăng tại tòa sáng 22-12 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo HĐXX, tại phiên tòa 20 bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm đúng như nội dung cáo trạng. Bị cáo Đinh La Thăng thừa nhận hành vi nhưng xác định không phạm tội danh như cáo trạng truy tố.

Ông Đinh La Thăng lãnh 10 năm tù vụ sai phạm cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Riêng ông Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") chỉ thừa nhận 1 phần hành vi là người bỏ toàn bộ vốn thành lập công ty Yên Khánh và nhờ cháu là Vũ Thị Hoan đứng tên trên giấy tờ. Các công ty này Hệ không trực tiếp quản lý mà giao cho Phạm Văn Diệt, Tô Phước Hùng. Hệ thừa nhận chỉ đạo Diệt trực tiếp đến  tham gia phiên đấu giá cao tốc TP HCM - Trung Lương, giảm doanh thu của Công ty Yên Khánh ở các trạm thu phí trên cao tốc này.

Các bị cáo khác trong vụ án thừa nhận hành vi và xin giảm nhẹ hình phạt.

Ông Thăng giúp Út 'trọc' trúng nhiều dự án

Từ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đối chiếu lời khai của các bị cáo tại tòa và tại cơ quan điều tra, HĐXX cho rằng có cơ sở khẳng định ông Thăng và các cán bộ ở Bộ GTVT đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí.

Cụ thể, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương được hình thành từ nguồn vốn Nhà nước. Bộ GTVT được Chính phủ giao chỉ đạo tổ chức thu phí, lấy nguồn thu để hoàn trả ngân sách nhà nước đã ứng ra cho dự án. Ông Thăng với vai trò là người đứng đầu, được giao nhiệm vụ quản lý tài sản ở Bộ GTVT, trong đó có quyền thu phí tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Quyền thu phí được đánh giá là tài sản đặc thù nên đơn vị trúng thầu phải có năng lực tài chính. Ông Thăng có nghĩa vụ tổ chức quản lý sử dụng tài sản nhà nước có hiệu quả.

Tuy nhiên, xuất phát từ mối quan hệ quen biết từ trước, ông Thăng đã giới thiệu ông Hệ cho ông Dương Tuấn Minh (tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) là đơn vị cấp dưới của mình mà trước đó ông Thăng đã có văn bản đề xuất đơn vị này sẽ tiếp nhận đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Ông Thăng biết rõ quá trình thực hiện dự án, thông qua các báo cáo mà ông Nguyễn Hồng  Trường gửi. Sau đó, ông Thăng trực tiếp ký quyết định thành lập hội đồng đấu giá. Khi biết Công ty Yên Khánh kéo dài thanh toán, ông Thăng đã không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng mà đã chỉ đạo để cho ông Hệ trúng thầu 1 dự án khác để cấn trừ vào việc thanh toán tại cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Hành vi làm trái của  ông Thăng và đồng phạm đã để cho Đinh Ngọc Hệ lợi dụng thực hiện hành vi gian dối để được tham gia đấu giá, trúng đấu giá, can thiệp vào phần mềm quản lý chiếm đoạt 725 tỉ.

Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó, ông Thăng phải chấp hành 30 năm tù.

Ông Đinh La Thăng lãnh 10 năm tù vụ sai phạm cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hồng Trường tại tòa - Ảnh: QUANG ĐINH

Nể nang quan hệ với cấp trên

Theo HĐXX, ông Nguyễn Hồng Trường với vai trò thứ trưởng Bộ GTVT, chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cũng được xác định nắm rõ các quy định về bán đấu giá tài sản nhà nước.

Ông Trường biết được ông Hệ có quan hệ với ông Thăng nên đã đồng ý để đơn vị trúng thầu, nộp tiền 3 lần trái với quy định của pháp luật. Bị cáo Trường đã ký hàng loạt văn bản để công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ trúng quyền thu phí đường cao tốc. 

Khi công ty Yên Khánh không thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng, bị cáo có 9 văn bản yêu cầu đôn đốc Yên Khánh trả tiền mà không chỉ đạo ngừng hợp đồng là trái pháp luật, tạo điều kiện cho Hệ chiếm đoạt số tiền lớn của nhà nước.

Ông Đinh La Thăng lãnh 10 năm tù vụ sai phạm cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh 4.

Ông Đinh Ngọc Hệ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Liên tục gian dối để chiếm đoạt tiền thu phí

Đối với ông Đinh Ngọc Hệ, HĐXX cho rằng dù không đủ điều kiện tham gia đấu giá, không có năng lực tài chính nhưng ông Hệ đã chỉ đạo nhân viên làm giả tất cả hồ sơ tài chính của Công ty Yên Khánh để được tham gia đấu giá.

Hành vi gian dối của Hệ đã được các bị cáo ở Bộ GTVT tạo điều kiện để trúng quyền đấu giá, mua quyền thu phí. Khi mua được, Hệ chỉ đạo đồng phạm can thiệp vào phần mềm quản lý của Bộ GTVT để chiếm đoạt tài sản từ thu phí. Hệ đã đạt được âm mưu từ đầu.

HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của ông Hệ liên tục, không thể tách rời cho đến khi chiếm đoạt được tiền thu phí.

Ngoài ra, ông Hệ lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động công ty Licogi 13 thi được thi công 2 hạng múc trong dự án BOT cầu Việt Trì, để được mua biệt thự giá rẻ.

Mức án của các bị cáo khác:

Nhóm tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí":

Nguyễn Hồng Trường (nguyên thứ trưởng Bộ GTVT): 4 năm 6 tháng tù.

Dương Tuấn Minh (nguyên tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long): 4 năm tù

Dương Thị Trâm Anh (nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long): 3 năm 6 tháng tù

Nguyễn Chí Thành (nguyên quyền vụ trưởng Vụ Tài chính Bộ GTVT): 3 năm tù

Lê Trung Cường (nguyên chuyên viên Vụ tài chính Bộ GTVT): 3 năm tù

Nguyễn Thị Thu Trang (nguyên phó phòng đầu tư và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long): 2 năm tù

Nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Đinh Ngọc Hệ (nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn Bộ quốc phòng): chung thân tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là chung thân

Phạm Văn Diệt (tổng giám đốc Công ty Đức Bình): 10 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 24 năm tù

Tô Phước Hùng (kế toán trưởng Công ty Yên Khánh): 9 năm tù

Vũ Thị Hoan (giám đốc Công ty Yên Khánh): 7 năm tù, tổng hợp hình phạt với bản án trước đó là 14 năm tù

Phạm Tấn Hoàng (phó phòng kế toán Công ty Yên Khánh): 6 năm tù

Trần Văn Miền (phó giám đốc Công ty Yên Khánh): 7 năm tù

Nguyễn Thị Kim Huệ (kế toán Công ty Yên Khánh): 5 năm tù Ngô Bá Thắng (giám đốc Công ty Yên Khánh): 5 năm tù

Nguyễn Xuân Hiền (giám đốc Công ty Xuân Phi): 6 năm tù

Hoàng Tô Hạnh Vân (phó giám đốc Công ty Xuân Phi): 3 năm tù hưởng án treo

Đinh Thị Chung (kế toán Công ty Yên Khánh): 2 năm tù nhưng hưởng án treo

Tạ Đức Minh (thủ quỹ Công ty Yên Khánh): 2 năm tù hưởng án treo

Lê Thị Những (nhân viên Công ty Đức Bình): 2 năm tù hưởng án treo

Trách nhiệm dân sự:

Ông Đinh Ngọc Hệ phải giao nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước 728 tỉ đồng do lừa đảo trục lợi mà có.

Số tài sản mà cơ quan điều tra kê biên của Đinh Ngọc Hệ tiếp tục duy trì các lệnh kê biên.

Ông Đinh La Thăng: Ông Đinh La Thăng: 'Xin miễn trách nhiệm cho anh Trường'

TTO - Chiều 21-12, phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương kết thúc tranh luận, 20 bị cáo được nói lời sau cùng. Ông Đinh La Thăng nhận mọi trách nhiệm và xin miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Hồng Trường và thuộc cấp.


TUYẾT MAI - HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên