10/05/2021 10:18 GMT+7

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Là đại biểu sẽ tập trung giám sát các nghị quyết phát triển TP.HCM

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Sáng 10-5, nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 6 đã tham gia hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Là đại biểu sẽ tập trung giám sát các nghị quyết phát triển TP.HCM - Ảnh 1.

Ứng cử viên Nguyễn Thiện Nhân - nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM - trình bày chương trình hành động - Ảnh: TIẾN LONG

Cùng đơn vị bầu cử số 6 với ông Nguyễn Thiện Nhân còn có ông Dương Ngọc Hải - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM, ông Hà Phước Thắng - chánh văn phòng UBND TP.HCM, bà Nguyễn Thị Minh Hồng - chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Sư phạm TP.HCM và bà Lê Thị Thu Hương - vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải.

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, trong thời gian làm bí thư Thành ủy TP.HCM, ông đã trực tiếp cùng Thành ủy, UBND và đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM xây dựng, kiến nghị và được Quốc hội thông qua 3 nghị quyết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy TP.HCM phát triển.

Cụ thể là nghị quyết 54 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; nghị quyết 131 năm 2020 về tổ chức chính quyền đô thị TP.HCM và nghị quyết 111 năm 2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức.

Do vậy, nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ cùng với đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM giám sát thực hiện 3 nghị quyết này.

Mặt khác, ông sẽ cùng HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP giám sát những vấn đề người dân rất quan tâm như bảo vệ môi trường, hoàn thiện hệ thống giao thông, phát triển y tế, chăm lo đời sống người lao động. Đặc biệt là giải quyết quyền lợi cho người dân mua nhà trong dự án chung cư nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện hết nghĩa vụ.

"Tôi có 38 năm sống ở thành phố, với kinh nghiệm tham gia Quốc hội nhiều khóa. Nếu giờ được cử tri tín nhiệm sẽ là thuận lợi hơn cho tôi vì hiện tôi không còn tham gia công tác Đảng, do vậy có nhiều thời gian hơn cho công tác đại biểu", ông Nhân chia sẻ.

Tiếp tục kiến nghị cơ chế, chính sách để TP.HCM phát triển

duongngochai_tiepxuc

Ứng cử viên Dương Ngọc Hải - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM - trình bày chương trình hành động - Ảnh: TIẾN LONG

Ứng cử viên Dương Ngọc Hải - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM - chia sẻ, là đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông đã cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có tiếng nói góp phần để Quốc hội ban hành nhiều nghị quyết quan trọng tạo cơ chế, chính sách đặc thù để TP.HCM có điều kiện phát triển trong tương lai.

Ông Hải chia sẻ, may mắn được sinh sống, lớn lên tại TP.HCM. Ông cũng có hơn 30 năm làm việc tại cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan nội chính, cơ quan kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và đã qua một nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội.

Quá trình công tác ông có nhiều điều kiện thuận lợi để tích lũy kinh nghiệm, có tiếng nói đóng góp chung để Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, sát thực tiễn, hợp lòng dân, giải quyết những vấn đề dân quan tâm, thúc đẩy thành phố phát triển.

Ông sẽ dành thời gian tiếp xúc, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Chủ động đôn đốc giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc như: ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng kẹt xe, ngập nước, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng y tế, vấn đề kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đặc biệt là tội phạm về ma túy, tham nhũng, các loại tội phạm xâm phạm tài sản, tính mạng, xâm phạm nhân thân của người dân,…

Ứng cử viên Hà Phước Thắng chia sẻ, ông có thời gian 27 năm công tác từ phường, quận huyện và hiện nay là UBND TP. Ông cũng có 10 năm là đại biểu HĐND.

Do vậy, nếu là đại biểu Quốc hội, ông sẽ có ý kiến kiến nghị sửa đổi, bổ sung các luật như Luật đầu tư, đất đai, nhà ở, quy hoạch… phù hợp hơn với tình hình phát triển. Từ đó, tạo ra môi trường, thể chế thu hút người dân, doanh nghiệp đầu tư vào thành phố.

Mặt khác, tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tạo thể chế, cơ chế chính sách để phát triển TP.HCM.

Trong đó đặc biệt là tập trung vào 3 đề án gồm: tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để TP.HCM có nguồn lực phát triển; xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế; cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức trở thành động lực phát triển cho TP.HCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Nếu làm tiếp đại biểu Quốc hội sẽ đưa ý kiến phát triển TP Thủ Đức Ông Nguyễn Thiện Nhân: Nếu làm tiếp đại biểu Quốc hội sẽ đưa ý kiến phát triển TP Thủ Đức

TTO - Tại buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú, ông Nguyễn Thiện Nhân - trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - cho biết nếu được làm tiếp đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tiếp tục có những ý kiến đóng góp để phát triển TP Thủ Đức thành trung tâm kinh tế mới.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên