25/03/2019 01:47 GMT+7

Ông Park tính 'phi' vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Nếu trọng tài thứ 4 không can ngăn kịp thời, HLV Park Hang Seo đã "phi" vào sân để phản ứng cầu thủ U-23 Indonesia lẫn trọng tài chính khi chứng kiến học trò bị phạm lỗi thô bạo ở lượt thứ hai bảng K vòng loại U-23 châu Á 2020.


Ông Park tính phi vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo - Ảnh 1.

Pha bóng trung vệ Tấn Sinh phá bóng và bị tiền đạo Marinus ập vào phạm lỗi thô bạo - Ảnh: N.K.

Tình huống diễn ra trong hiệp một. Trung vệ Tấn Sinh phá bóng lên và bị tiền đạo Marinus Mariyanto ập vào phạm lỗi thô bạo văng ra ngoài đường biên dọc nằm đau đớn.

Chứng kiến pha bóng ngay trước mặt mình, HLV Park Hang Seo đang ngồi ở khu kỹ thuật lập tức "phi" ra tính lao vào sân để phản ứng với Marinus lẫn với trọng tài chính về tình huống phạm lỗi thô bạo này. Gương mặt ông hầm hầm, môi mím lại đầy tức tối.

Ông Park tính phi vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo vương mặt hầm hầm, môi mím lại đầy tức tối lao ra đường pitch - Ảnh: N.K.

Ông Park tính phi vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo - Ảnh 3.

Ông Park lao ra tính "phi" vào sân để phản ứng - Ảnh: N.K.

Ông giơ tay đòi lao vào sân để phản ứng trong khi trọng tài thứ 4 cố gắng ngăn cản. HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh cũng đứng cạnh ông Park giơ chân đạp để phản ứng với trọng tài thứ 4. 

Ông Park tính phi vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo - Ảnh 4.

Ông Park giơ tay chỉ vào sân trong khi trọng tài thứ 4 cố gắng can ngăn - Ảnh: N.K.

Cơn nóng của ông Park vẫn chưa dừng lại khi được trọng tài thứ 4 giơ hai tay can ngăn. Ông giơ tay chỉ vào sân, miệng cau có phản ứng tiếp tục. 

Ông Park tính phi vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo - Ảnh 5.

Ông Park vừa giơ tay chỉ vào sân vừa phản ứng - Ảnh: N.K.

Ông Park tính phi vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo - Ảnh 6.

Marinus sau đó đã nhận thẻ vàng - Ảnh: N.K.

Nhưng không chỉ trong tình huống này, ông Park còn vài lần khác ra đường biên để phản ứng với trọng tài thứ tư khi các cầu thủ U-23 Indonesia chơi bóng rắn quá mức cần thiết khiến các cầu thủ U-23 VN bị đau nằm sân.

Ông Park tính phi vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo - Ảnh 7.

Ông Park ra sân phàn nàn với trọng tài bàn trong một tình huống phạm lỗi khác của U-23 Indonesia - Ảnh: N.K.

Ông Park tính phi vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo - Ảnh 8.

Cầu thủ U-23 Indonesia nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Hà Đức Chinh - Ảnh: N.K.

Ông Park tính phi vô sân khi thấy học trò bị phạm lỗi thô bạo - Ảnh 9.

Thanh Bình bị hậu vệ U-23 Indonesia phạm lỗi nằm trên sân - Ảnh: N.K.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên